Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển và sản xuất pháo nổ trái phép quy mô đặc biệt lớn. Đây là đường dây hoạt động liên tỉnh, liên quan đến nhiều đối tượng tại nhiều địa phương trên cả nước.
Tổng khối lượng tang vật thu giữ trong chuyên án lên tới hơn 1,5 tấn pháo nổ các loại và 39,2 kg pháo nổ tự chế. Kết quả này là thành tích xuất sắc của Công an Hà Tĩnh trong công tác đấu tranh với tội phạm liên quan đến hàng cấm dịp cuối năm.
Thủ đoạn giao dịch tinh vi trên không gian mạng
Qua công tác trinh sát từ đầu tháng 12/2025, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Viber và các tài khoản ảo để thực hiện giao dịch. Nhằm che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng thanh toán qua các tài khoản ngân hàng trung gian, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra và xác minh lý lịch.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đức Minh (SN 1988, trú tại thôn Quỳnh Tân 3, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) là đầu mối trực tiếp mua pháo về cất giấu và bán lại kiếm lời. Minh liên hệ với Doãn Văn Hoài (SN 1990, trú tại xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng) qua mạng xã hội để đặt mua số lượng lớn pháo nổ.
Đường dây trung gian hưởng chênh lệch hàng trăm triệu đồng
Doãn Văn Hoài đóng vai trò trung gian, tìm nguồn hàng từ các đối tượng trên mạng xã hội rồi bán lại cho Minh với giá cao. Trong giao dịch đầu tiên, Hoài mua pháo với giá 184 triệu đồng nhưng báo giá lại cho Minh 296 triệu đồng. Sau đó, Minh tiếp tục đặt đơn hàng mới, Hoài mua với giá gần 200 triệu đồng nhưng bán lại 330,6 triệu đồng, hưởng chênh lệch hơn 130 triệu đồng.
Để vận chuyển pháo từ Đồng Nai về Đắk Lắk, Hoài thuê Bùi Xuân Chung (SN 1984, trú tại tỉnh Đồng Nai) với tiền công từ 25 đến 27,5 triệu đồng mỗi chuyến. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, Bùi Xuân Chung đã ra đầu thú và giao nộp toàn bộ tang vật cho cơ quan Công an tại địa phận tỉnh Đắk Lắk.
Phát hiện cơ sở sản xuất pháo nổ tự chế tại Hà Nội
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Đức Minh còn bán pháo cho Nguyễn Hữu Tính (SN 2005, trú tại xã Vân Đình, TP Hà Nội). Khám xét chỗ ở của Tính, cơ quan điều tra thu giữ 39,2 kg pháo nổ tự chế. Đối tượng khai nhận đã mua tiền chất trên mạng xã hội để tự chế pháo nhằm bán lại kiếm lời nhưng chưa kịp tiêu thụ.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Đức Minh, Doãn Văn Hoài về hành vi "Buôn bán hàng cấm"; Bùi Xuân Chung về hành vi "Vận chuyển hàng cấm" và Nguyễn Hữu Tính về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng cấm". Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.