Hạ viện Mỹ thất bại trong việc đảo ngược quyền phủ quyết của Tổng thống, tình trạng khẩn cấp vẫn tồn tại

Thứ tư, 27/03/2019 10:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 26/3, Hạ viện Mỹ đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu nhằm đảo ngược quyền phủ quyết đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khiến tình trạng khẩn cấp quốc gia vẫn tồn tại và bức tường biên giới dự kiến vẫn sẽ được xây.

Hình ảnh bức tường biên giới ở thành phố Santa Teresa, New Mexico. Ảnh: Reuters

Hình ảnh bức tường biên giới ở thành phố Santa Teresa, New Mexico. Ảnh: Reuters

Đảng Dân chủ với quyền kiểm soát Hạ viện đã không giành được đủ sự ủng hộ cần thiết từ các nghị sỹ đảng Cộng hòa nhằm có được 2/3 số phiếu để đảo ngược quyền phủ quyết của Tổng thống. Chỉ có 14 nghị sĩ đảng Cộng hòa ủng hộ dự thảo này, cùng với 234 nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ, dẫn tới kết quả bỏ phiếu  248 phiếu thuận và 181 phiếu chống. 

Như vậy, với kết quả này Tổng thống Trump có thể huy động các khoản tiền từ ngân sách liên bang để chuyển cho dự án xây dựng bức tường biên giới mà ông cho rằng là cần thiết để ngăn chặn nạn buôn ma túy và nhập cư bất hợp pháp.

[Lầu Năm Góc cấp một tỷ USD xây tường biên giới với Mexico]

Tuy nhiên Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho hay đảng Dân chủ sẽ tiếp tục ngăn chặn Tổng thống thu thập nguồn quỹ cần thiết, cũng như tiếp tục tiến hành bỏ phiếu đảo ngược trong 6 tháng tới.

"Cảm ơn những nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện vì đã đoàn kết và mang lại chiến thắng lớn ngày hôm nay", ông Trump viết trên Twitter sau cuộc bỏ phiếu. 

Ngày 15/2, ông Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm gây dựng đủ quỹ để xây dựng bức tường biên giới. Thượng viện Mỹ đã ngay lập tức thông qua dự luật chấm dứt tuyên bố tình trạng khẩn cấp này.

Tuy nhiên, ngày 15/3, Tổng thống Trump đã tuyên bố phủ quyết dự luật mà ông cho là "nguy hiểm" và "thiếu thận trọng."

Hoàng Việt (theo Reuters)

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h