Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách nhằm ngăn Chính phủ Mỹ đóng cửa

(CLO) Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát hôm thứ Tư (6/3) đã thông qua dự luật ngân sách chi tiêu cho phần lớn Chính phủ liên bang của Mỹ trong năm tài chính 2024 vốn đã bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái.

Sau khi cả hai viện của Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận về dự luật ngân sách vào tuần trước, Hạ viện Mỹ đã tiến hành bỏ phiếu và đã thông qua với tỷ lệ 339-85, trong đó có tới 83 đảng viên Cộng hòa phản đối.

Bây giờ nó cần được Thượng viện thông qua trước thứ Sáu tới đây, để ngăn một số cơ quan của chính quyền liên bang của Mỹ phải đóng cửa vì hết ngân sách chi tiêu.

ha vien my thong qua du luat ngan sach nham ngan chinh phu my dong cua hinh 1

Điện Capitol, tức Tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Dự luật dài 1.050 trang này sẽ duy trì các chương trình tại các cơ quan hành chính lớn của liên bang, bao gồm các Bộ Nông nghiệp, Tư pháp, Giao thông vận tải, Nhà ở và Phát triển Đô thị. Các dự án xây dựng tại căn cứ quân sự và chăm sóc cựu chiến binh cũng bị ảnh hưởng nếu dự luật không ký thành luật.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson của Đảng Cộng hòa đã phải dựa vào sự hỗ trợ từ các đảng viên Đảng Dân chủ đối lập để thông qua đạo luật lớn này.

Kể từ khi nhậm chức vào ngày 25 tháng 10 sau khi ông Kevin McCarthy bị miễn nhiệm, ông Johnson đã gặp khó khăn trong việc điều hành vì sự chênh lệch số ghế giữa hai đảng chỉ là 219-213 và tồn tại nhiều bất đồng trong Hạ viện Mỹ.

Quốc hội Mỹ đã chậm hơn 5 tháng trong việc hoàn thành nhiệm vụ cơ bản nhất là thông qua các gói ngân sách cả năm của chính quyền liên bang. Việc thông qua gói 6 dự luật này sẽ mở đường cho các nhà lập pháp chuyển sang gói 6 dự luật còn lại trước hạn chót ngày 22 tháng 3.

Các cơ quan chính phủ khổng lồ bao gồm Bộ Quốc phòng, An ninh Nội địa, Bộ Ngoại giao, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh là những cơ quan bị tác động bởi gói ngân sách thứ hai.

Tổng hợp lại, hai gói ngân sách sẽ chi ra khoảng 1,66 nghìn tỷ USD cho năm tài chính 2024, giảm so với mức 1,7 nghìn tỷ USD của năm trước. Trong số các cơ quan bị cắt giảm chi tiêu lần này có FBI, Cơ quan Bảo vệ Môi trường và Cục Rượu, Thuốc lá và Súng.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: