Hạ viện Mỹ thông qua gói hỗ trợ mới cho Ukraine

(CLO) Hạ viện Mỹ ngày 4/6 đã thông qua một dự luật hỗ trợ mới cho Ukraine sau khi một nhóm nghị sĩ Cộng hòa cùng các nghị sĩ Dân chủ thúc đẩy thành công việc đưa dự luật ra bỏ phiếu.

Đây được xem là diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh cuộc chiến Nga - Ukraine tiếp tục kéo dài và chính quyền Kiev liên tục kêu gọi Washington tăng cường viện trợ quân sự.

Nỗ lực này bắt nguồn từ một thủ tục đặc biệt của Quốc hội Mỹ mang tên "đơn kiến nghị giải trình", do Hạ nghị sĩ Dân chủ Gregory Meeks của bang New York khởi xướng gần một năm trước. Thủ tục này cho phép đa số thành viên Hạ viện đưa một dự luật ra bỏ phiếu trực tiếp, ngay cả khi ban lãnh đạo Hạ viện không muốn xem xét.

Đơn kiến nghị đã gần đạt đủ số chữ ký cần thiết trong nhiều tháng. Tuy nhiên, phải đến ngày 13/5, khi Hạ nghị sĩ Kevin Kiley của bang California - một nghị sĩ độc lập nhưng thường bỏ phiếu cùng đảng Cộng hòa, ký tên, kiến nghị mới đạt đủ 218 chữ ký để được đưa ra Hạ viện.

united-states-capitol-west-front-edit2-2.jpg
Điện Capitol ở Washington D.C. Ảnh: Wikipedia

Trong cuộc bỏ phiếu thủ tục quan trọng ngày 3/6 nhằm đưa dự luật ra khỏi Ủy ban Nội quy Hạ viện, khoảng sáu nghị sĩ Cộng hòa tiếp tục đứng về phía đảng Dân chủ, tạo điều kiện để dự luật được đưa ra biểu quyết cuối cùng.

Dự luật do ông Gregory Meeks đề xuất đã được Hạ viện thông qua với tỷ lệ 226 phiếu thuận và 195 phiếu chống.

Theo nội dung dự luật, Mỹ sẽ cho phép cung cấp tối đa 8 tỷ USD các khoản vay quân sự cho Ukraine. Văn bản cũng bao gồm nguồn hỗ trợ cho công tác tái thiết Ukraine sau chiến tranh, các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga và tái khẳng định tầm quan trọng của NATO.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, ông Gregory Meeks cho biết dự luật "góp phần chấm dứt một trong những cuộc xung đột" bằng cách "bảo đảm Ukraine có thể đàm phán từ vị thế mạnh thay vì vị thế yếu".

Mặc dù đã được Hạ viện thông qua, tương lai của dự luật vẫn chưa chắc chắn tại Thượng viện Mỹ. Việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cho thấy vẫn tồn tại sự ủng hộ đáng kể dành cho Ukraine trong Quốc hội, bất chấp những chia rẽ ngày càng lớn về chính sách đối ngoại và viện trợ nước ngoài trong nội bộ đảng Cộng hòa.

Trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nhiều lần đề nghị Mỹ cung cấp thêm hỗ trợ quân sự.

Tuần trước, ông Zelenskyy đã gửi thư tới Tổng thống Donald Trump và Quốc hội Mỹ, đề nghị cung cấp thêm các tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot.

Xem thêm

Israel mở đại sứ quán đầu tiên tại Slovenia

Israel mở đại sứ quán đầu tiên tại Slovenia

(CLO) Israel sẽ mở đại sứ quán đầu tiên tại Slovenia vào ngày 9/9, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong quan hệ giữa hai nước sau khi Chính phủ trung hữu của Thủ tướng Janez Jansa được thành lập sau cuộc bầu cử hồi tháng 3.

Triều Tiên ca ngợi ý nghĩa của cây cầu đường bộ tới Nga

Triều Tiên ca ngợi ý nghĩa của cây cầu đường bộ tới Nga

(CLO) Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 8/9 gọi cây cầu đường bộ đầu tiên nối nước này với Nga là “biểu tượng mới” của tình hữu nghị giữa hai nước, đồng thời cho rằng công trình sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác song phương.

Cỡ chữ bài viết: