Hài cốt những người Ba Lan ở Ukraine được chôn cất trong nỗ lực hòa giải

(CLO) Hài cốt của những người Ba Lan từng bị lực lượng dân tộc chủ nghĩa Ukraine giết hại trong Thế chiến II đã được chôn cất tại phía tây Ukraine vào thứ Bảy (6/9).

Hoạt động diễn ra dưới sự chứng kiến của các quan chức từ cả hai quốc gia. Đây là một bước đi nhằm xoa dịu căng thẳng hiếm hoi trong quan hệ giữa hai đồng minh thân cận.

Ba Lan đã được cho phép khai quật hài cốt tại ngôi làng cũ bị bỏ hoang Puzniki (nay thuộc lãnh thổ Ukraine) từ đầu năm nay, sau những yêu cầu kéo dài từ phía Warsaw về vấn đề vốn gây ra căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng.

Ngoi mo
Những ngôi mộ người Ba Lan được khai quật và chôn cất. Ảnh: Bộ trưởng Văn hóa Ba Lan Marta Cienkowska

Công tác khai quật với sự tham gia của khoảng 20 chuyên gia nhằm mục đích xác định danh tính các nạn nhân và chôn cất họ. Các quan chức Ba Lan đã kêu gọi Ukraine cho phép tiến hành thêm nhiều cuộc khai quật khác.

Dưới sự chủ trì của các linh mục Công giáo Ba Lan, 42 chiếc quan tài gỗ đơn giản chứa hài cốt người Ba Lan, đã được đặt vào một ngôi mộ dài và hẹp tại một nghĩa trang bị bỏ hoang giữa rừng cây.

Hãng thông tấn nhà nước PAP dẫn lời phát biểu của Bộ trưởng Văn hóa Ba Lan Marta Cienkowska: "Các nạn nhân của vụ thảm sát Puzniki đã nằm trong một ngôi mộ không đánh dấu suốt nhiều thập kỷ, nhưng ký ức về họ vẫn tồn tại trong lòng người thân và những người đã đấu tranh cho việc tưởng nhớ này, cho sự thật, và cho hành động công lý cơ bản".

Ngôi làng Puzniki là một trong những địa điểm mà giới chức Ba Lan cho biết hơn 100.000 người đã bị các chiến binh nổi dậy sát hại trong giai đoạn 1943-1945.

Khi đó, phần lớn vùng phía tây Ukraine ngày nay nằm dưới sự kiểm soát của Ba Lan. Quân đội Khởi nghĩa Ukraine (UPA) được cho là chịu trách nhiệm chính cho các vụ thảm sát như một phần của nỗ lực nhằm hạn chế ảnh hưởng của Ba Lan đối với khu vực.

Các vụ thảm sát Volhynia (hay thảm sát Wolyn) đã làm phức tạp thêm mối quan hệ song phương, ngay cả khi Ba Lan ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga từ năm 2022 bằng cách cung cấp vũ khí và tiếp nhận gần một triệu người tị nạn.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: