(CLO) Hiện nay các quy định của Luật Đất đai năm 2013 chưa điều chỉnh đối với trường hợp sân bay chuyên dùng nên cần phải bổ sung, điều chỉnh.
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông - Vận tải về góp ý kiến đối với nội dung đề án “Định hướng huy động nguồn vốn đầu tư kết nối hạ tầng cảng hàng không".
Trong văn bản này, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết dự kiến đầu tư xây dựng trong kế hoạch 2021-2025 gồm 2 sân bay chuyên dùng là sân bay Gò Găng và sân bay Đất Đỏ.
Tuy nhiên hiện nay, các quy định của Luật Đất đai năm 2013 chưa điều chỉnh đối với trường hợp sân bay chuyên dùng nên cần phải bổ sung, điều chỉnh Luật Đất đai để đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý cho các địa phương nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng khi triển khai xây dựng sân bay chuyên dùng.
Vì vậy, về nội dung “tổ chức thực hiện” của Đề án, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét bổ sung vào đề án này trách nhiệm của Bộ Tài nguyên - Môi trường về thẩm quyền giao đất và đối tượng giao đất để xây dựng dự án đối với các sân bay chuyên dùng.
Sân bay Gò Găng là sân bay trực thăng cấp III, sân bay quân sự cấp II khi có nhu cầu và sân bay dân dụng cấp 3C. Vị trí xây dựng dự kiến xây dựng trên đảo Gò Găng, xã Long Sơn, TP Vũng Tàu.
Dự án có tổng diện tích toàn sân bay khoảng 248,5ha. Trong đó, diện tích khu Tổng Công ty trực thăng Việt Nam quản lý 91,25ha, diện tích đất khu bay dùng chung 75ha, diện tích khu hàng không chung 20ha và diện tích khu dịch vụ phát triển hàng không 62,25ha.
Ước toán tổng mức đầu tư xây dựng hoàn chỉnh sân bay Gò Găng hơn 9.005 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là 1.258 tỷ đồng.
Dự án sân bay Đất Đỏ đã có quyết định phê duyệt vị trí xây dựng sân bay Đất Đỏ tại 2 xã Láng Dài và xã Lộc An do do Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm làm chủ đầu tư, dự kiến đưa khách quốc tế đến với “thủ phủ” du lịch đẳng cấp Hồ Tràm - Xuyên Mộc - Bình Châu của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Sân bay có diện tích hơn 244 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4.250 tỷ đồng với quy mô đạt cấp 4C theo tiêu chuẩn ICAO với một đường băng có chiều dài 2.400 m, rộng 45 m.
(NB&CL) Dù Luật Đất đai mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng Chính phủ đã có đề xuất trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.
(CLO) Ngay cả sau khi Trung Quốc báo cáo mức tăng trưởng kinh tế hàng quý tốt hơn mong đợi, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn quyết định giữ nguyên ước tính tăng trưởng GDP cả năm đối với nước này.
(CLO) Trong giai đoạn quý I/2024, với các dấu hiệu ấm lên của thị trường, nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng như lực lượng môi giới đã bắt đầu hoạt động trở lại. Đánh dấu bước đệm cho một chu kỳ mới của thị trường sắp bắt đầu.
(CLO) Trước đà tăng nóng của chung cư, Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội kiểm tra, xử lý hành vi đầu cơ, làm giá, thổi giá chung cư, báo cáo Bộ trước ngày 20/4.
(CLO) Với diễn biến tích cực của thị trường bất động sản trong quý đầu năm 2024, tâm lý của nhà đầu tư đã được cải thiện và bắt đầu quyết định "xuống tiền" sau quãng thời gian dài đứng ngoài quan sát.