Hai ông Tập Cận Bình và Vladimir Putin kêu gọi sự đoàn kết ở Tổ chức Hợp tác Thượng Hải

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải hôm thứ Ba đã chào đón Iran với tư cách là thành viên thứ 9, qua đó giúp tổ chức này bao phủ một vùng lãnh thổ rộng lớn và chiếm gần một nửa dân số toàn cầu nếu tính cả các quốc gia quan sát viên.

hai ong tap can binh va vladimir putin keu goi su doan ket o to chuc hop tac thuong hai hinh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự hội nghị trực tuyến của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vào ngày 4 tháng 7 năm 2023. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Tân Hoa Xã, tại Hội nghị Thượng đỉnh SCO diễn ra theo hình thức trực tuyến này, ông Tập Cận Bình "kêu gọi nỗ lực bảo vệ hòa bình khu vực và đảm bảo an ninh chung", đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên SCO "tăng cường tình đoàn kết".

Ông Tập Cận Bình cũng đã cảnh báo chống lại "các cuộc cách mạng màu" và một "Chiến tranh Lạnh mới". Ông nói: “Chúng ta phải cảnh giác cao độ trước các thế lực bên ngoài kích động một cuộc “Chiến tranh Lạnh mới” và tạo ra đối đầu trong khu vực”.

Ông Putin, phát biểu qua liên kết video tại cuộc họp, đã cảm ơn SCO vì sự hỗ trợ trong thời gian qua. "Nga tự tin chống lại và sẽ tiếp tục chống lại áp lực, lệnh trừng phạt và khiêu khích từ bên ngoài", ông nói.

"Tôi muốn cảm ơn các đồng nghiệp của tôi từ các quốc gia SCO đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các hoạt động của Nga nhằm bảo vệ trật tự hiến pháp cũng như cuộc sống và an ninh của nhân dân", ông nói thêm.

Iran đã tham gia với tư cách là thành viên đầy đủ của nhóm vào thứ Ba. Tổng thống Ebrahim Raisi cho biết, với tư cách thành viên, Iran sẽ hỗ trợ "an ninh chung... mở rộng quan hệ và hợp tác, nhằm củng cố sự đoàn kết".

Bên cạnh nước chủ nhà Ấn Độ, các thành viên đầy đủ khác của SCO là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan và Uzbekistan. Belarus, quốc gia giữ tư cách quan sát viên, được cho biết sẽ trở thành thành viên tại hội nghị thượng đỉnh SCO tiếp theo.

Tại hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo của Ấn Độ và Pakistan cho biết Afghanistan vẫn là mối quan tâm chính. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cảnh báo về nguy cơ Afghanistan là cơ sở để "lan truyền sự bất ổn".

Ấn Độ, quốc gia cũng tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 9, đang tăng cường các hoạt động ngoại giao. Nước này vừa là thành viên của SCO và vừa là thành viên của Nhóm Bộ tứ, gồm Mỹ, Nhật Bản và Úc.

Tháng trước, ông Modi đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ và được Tổng thống Joe Biden tiếp đón rất nồng nhiệt. Mặt khác, Ấn Độ cũng đang tăng cường hợp tác với Nga về cả vấn đề quân sự quốc phòng lẫn kinh tế, đặc biệt là vấn đề dầu mỏ.

Huy Hoàng (theo Tân Hoa Xã, AFP, CNA)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: