Fraunhofer với các đối tác gồm Apple, Intel, Microsoft và Sony đã giới thiệu định dạng H.266, định dạng này còn được gọi là “Mã hóa video đa năng” hay VCC.
Theo đó H.266 có khả năng tiêu hao chỉ một nửa băng thông so với chuẩn H.265 (còn gọi là HEVC) hiện có. Việc này sẽ làm giảm nhu cầu kết nối internet khi phát trực tuyến cũng như hứa hẹn sẽ thu nhỏ kích thước để tải xuống.
Ví dụ, một video chất lượng 4K có thời lượng 90 phút sẽ tiêu tốn 10 GB dung lượng ngày nay sẽ chỉ sử dụng 5 GB được mã hóa trong H.266.
Không những vậy, công nghệ này cũng sẽ hỗ trợ đầu ra dải động cao (HDR) sống động hơn và quay video 360 độ ấn tượng hơn. Tuy nhiên, H.266 cần sự hỗ trợ của phần mềm trong việc tạo cũng như phát lại video, vốn chưa thể sẵn sàng cho đến khi Fraunhofer phát hành định dạng trong mùa thu năm nay.
Chưa dừng lại ở đó, có thể cần thêm nhiều thời gian hơn nữa trước khi các nhà sản xuất phần cứng hỗ trợ định dạng, đặc biệt khi nhiệm vụ nén đòi hỏi sức mạnh tính toán nhiều hơn. Dĩ nhiên, các đối tác tham gia phát triển định dạng này hoàn toàn có thể hỗ trợ nó nhanh chóng.
Trong thực tế, H.266 vốn rất có ý nghĩa đối với các dịch vụ như YouTube, tuy nhiên, người dùng phải chờ một thời gian trước khi định dạng H.266 có mặt trên các thiết bị, mặc dù ở thời điểm hiện tại bởi chúng mới chỉ ở dạng “xác nhận”.