Theo báo cáo mới nhất từ Sở Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 1/7/2026, thành phố Hải Phòng có 979 trên tổng số 1.404 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 69,73%. Để nâng cao chất lượng giáo dục thực chất và bền vững, thành phố đặt mục tiêu hết năm 2026 nâng tỷ lệ này lên 72,22% và phấn đấu đạt trên 90% vào năm 2030.
Thời gian qua, các địa phương đã tích cực cải tạo cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị hiện đại và bổ sung đội ngũ giáo viên. Tuy nhiên, ngành giáo dục thành phố vẫn đối mặt với nhiều thách thức như cơ sở vật chất một số nơi xuống cấp, áp lực tăng dân số cơ học tại các khu công nghiệp gây thiếu phòng học và quy mô trường lớp sau sáp nhập vượt chuẩn.
Trước tình hình đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Tiến Phụng đã chỉ đạo quyết liệt các ngành, địa phương phải đưa chỉ tiêu này vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm điều động, tuyển dụng giáo viên hợp lý; Sở Tài chính ưu tiên bố trí kinh phí cho các địa bàn khó khăn hoặc trường đến hạn công nhận lại. Các sở ngành liên quan cũng được giao phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch và đất đai, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra.