(CLO) Đây là một trong những thông tin được ông Vũ Trí Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng, cung cấp tại Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tháng 9 năm 2026 ngày 25/9.
(CLO) Tối 26/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập và Trung học phổ thông chuyên năm học 2026 - 2027.
(CLO) Sáng nay (12/6), cùng với sĩ tử cả nước, hơn 56.000 thí sinh tại thành phố Cảng đã hoàn thành các bài thi tự chọn - môn thi cuối cùng trong khuôn khổ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Kỳ thi được đánh giá diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.
(CLO) Sáng nay (11/6), cùng với các sĩ tử trên cả nước, hơn 56 nghìn thí sinh tại thành phố Hải Phòng đã bước vào môn thi đầu tiên – môn Ngữ văn – của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2026-2027. Theo ghi nhận nhanh từ Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng, buổi thi đầu tiên của kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế.
(CLO) Chiều ngày 1/6, hơn 61.000 thí sinh Hải Phòng bước vào kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập với môn cuối là môn Toán. Kỳ thi đã diễn ra thuận lợi, nghiêm túc và công bằng. Tuy nhiên, 1 thí sinh tại điểm thi THPT Nguyễn Du đã không được dự thi theo Quy chế thi do đến muộn 18 phút.
(CLO) Hôm nay 1/6, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hải Phòng bước vào ngày thi thứ 2 với môn thi thứ 2 là Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Nhiều giáo viên và thí sinh đánh giá đề thi bám sát định hướng phát triển phẩm chất, năng lực chương trình phổ thông 2018; phổ điểm năm nay sẽ cao, học sinh dễ dàng đạt điểm 7 trở lên.
(CLO) Chiều 31/5, thí sinh Hải Phòng bước vào bài thi môn Tiếng Anh, môn thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Sau 60 phút làm bài, nhiều thí sinh tươi cười rạng rỡ khẳng định đề dễ, ước đạt điểm 9 điểm 10.
(CLO) Chiều nay 31/5, 58.700 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027 tại Hải Phòng. Môn thi đầu tiên là môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài thi 60 phút.
(CLO) Chiều nay 31/5, tại Hải Phòng, 61.751 thí sinh thi môn đầu tiên của kỳ thi THPT công lập với môn thi Ngoại ngữ. Ngành Giáo dục và đào tạo Hải Phòng đã chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất và điều kiện phục vụ thi.
(CLO) Không chỉ là một tiết mục nghệ thuật, khoảnh khắc những thầy cô người nước ngoài tại một trường học ngân lên làn điệu dân ca Việt Nam còn gợi mở câu chuyện đẹp về sự giao thoa văn hóa và cách giáo dục hội nhập vẫn có thể gìn giữ trọn vẹn bản sắc dân tộc.
(NB&CL) Ngay sau buổi họp phụ huynh đầu năm học, nhiều cha mẹ học sinh ở xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh) đã bức xúc trước các khoản thu xã hội hóa, quỹ cha mẹ học sinh được đọc lên lạnh lùng như bảng giá trong tiếng xì xào phản đối dấy lên khắp lớp học.
(CLO) Các vụ bạo lực học đường xảy ra thời gian gần đây khiến nhiều người giật mình: Vì sao học sinh lại chọn bạo lực thay vì lời nói? Điều đó đặt ra một thực tế đáng suy ngẫm rằng nhiều bạn trẻ đang lớn lên trong khoảng trống cảm xúc, nơi các em chưa được dạy cách thấu hiểu, sẻ chia và cách diễn đạt cảm xúc của mình.
(NB&CL) Trong dòng chảy đổi mới của đất nước, Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71) của Bộ Chính trị được ví như “ngọn hải đăng” định hướng con đường phát triển và hội nhập cho nền giáo dục Việt Nam.
Ngày 22/8/2025, đoàn công tác NXBGDVN do ông Nguyễn Tiến Thanh - Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXBGDVN làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị quốc tế Bảo tồn Di sản và Phát triển Công nghiệp Văn hóa Sáng tạo do UNESCO tổ chức tại Pháp. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập UNESCO (1945–2025), đồng thời hướng tới 50 năm Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức (1976–2026).
Trong bối cảnh tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đang gặp nhiều thách thức do xu hướng du học, xuất khẩu lao động và tâm lý chuộng đại học, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh vẫn tạo dấu ấn nổi bật khi hoàn thành và vượt chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024 – 2025. Thành công này là minh chứng rõ nét cho uy tín, chất lượng đào tạo và chiến lược linh hoạt, đồng bộ của nhà trường trong bối cảnh mới.
(NB&CL) Kỳ thi tốt nghiệp vừa khép lại, cánh cửa phòng thi còn chưa kịp nguội, thì hàng triệu sĩ tử đã bước vào một “cuộc thi” mới – không có đáp án đúng tuyệt đối: chọn ngành, chọn trường. Theo các chuyên gia, đây không phải lúc thí sinh buông tay vì điểm số, mà là lúc cần tỉnh táo, hiểu mình và chọn đúng người đồng hành cho chặng đường phía trước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc chính thức tại Đại học Lỗ Đông (Ludong University), Trung Quốc, Trường Đại học Công thương TP.HCM đã cùng thống nhất định hướng phát triển hợp tác nâng cao chất lượng về đào tạo, tăng cường hỗ trợ sinh viên và mở rộng các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa cho sinh viên hai bên.