Hạn hán ở Kenya làm chết nhiều động vật hoang dã

(CLO) Hàng trăm con voi, linh dương đầu bò và ngựa vằn đã chết trên khắp Kenya trong bối cảnh hạn hán kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua ở quốc gia này.

“Đội Kiểm lâm Dịch vụ Động vật Hoang dã Kenya, Đội Hướng đạo Cộng đồng và Nhóm Nghiên cứu đã thống kê cái chết của 205 con voi, 512 con linh dương đầu bò, 381 con ngựa vằn thông thường, 51 con trâu, 49 con ngựa vằn Grevy và 12 con hươu cao cổ trong 9 tháng qua”, một báo cáo được công bố hôm thứ Sáu bởi Bộ Du lịch của đất nước cho biết.

han han o kenya lam chet nhieu dong vat hoang da hinh 1

Xác một con voi trưởng thành chết trong đợt hạn hán ở Samburu, Kenya vào ngày 12 tháng 10 năm 2022. Ảnh: AFP

"Hạn hán đã tác động tiêu cực đến quần thể động vật ăn cỏ và đặc biệt là linh dương đầu bò và ngựa vằn", báo cáo cho biết thêm.

Hạn hán kéo dài trên vùng Sừng châu Phi trong 4 mùa mưa liên tiếp vừa qua đã khiến khoảng 18 triệu người bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu lương thực ở Somalia, Ethiopia và Kenya, theo báo cáo của Chương trình Lương thực Thế giới.

Tổ chức Khí tượng Thế giới của LHQ cho biết đợt hạn hán này là đợt hạn hán kéo dài nhất trong khu vực trong 4 thập kỷ. Theo Bộ Du lịch Động vật hoang dã và Di sản Kenya, lượng mưa dưới mức trung bình đã khiến lòng sông khô cạn và phá hủy các đồng cỏ trong khu bảo tồn.

Báo cáo cho biết: “Các hệ sinh thái bị ảnh hưởng nặng nề nhất là nơi có một số vườn quốc gia, khu bảo tồn ghé thăm nhiều nhất của Kenya, bao gồm các khu vực Amboseli, Tsavo và Laikipia-Samburu".

Tại buổi ra mắt báo cáo, Bộ trưởng Du lịch, Động vật hoang dã và Di sản Kenya Peninah Malonza cho biết các bước đang được thực hiện để cứu sống các loài động vật - bao gồm đào các giếng khoan và vận chuyển nước đến các đập và lòng chảo chứa nước đã khô cạn.

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC vào tháng 7 năm nay, cựu thư ký nội các về động vật hoang dã và du lịch của Kenya, Najib Balala nói rằng biến đổi khí hậu hiện giết chết số lượng voi nhiều gấp 20 lần so với nạn săn trộm.

Mai Anh (theo CNN)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: