Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sẽ trả giá nếu hành động quân sự căng thẳng

(CLO) Tuyên bố này được đưa ra sau khi Triều Tiên phá hủy một văn phòng Liên lạc Liên Triều, bất ngờ làm gia tăng căng thẳng giữa hai miền Bắc và Nam Triều Tiên.
Quân đội Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sẽ phải trả giá nếu hành động quân sự gây căng thẳng - Ảnh: Reuters

Quân đội Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sẽ phải trả giá nếu hành động quân sự gây căng thẳng - Ảnh: Reuters

Quân đội Hàn Quốc cảnh báo rằng nếu CHDCND Triều Tiên có hành động quân sự chống lại Hàn Quốc, "họ sẽ phải trả giá", sau vụ nổ trước đó của văn phòng Liên lạc tại Kaesong của Bình Nhưỡng.

"Quân đội của chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc rằng hôm nay Bộ Tổng tham mưu Bắc Triều Tiên đã đưa ra các loại kế hoạch quân sự công khai trái với các thỏa thuận nội bộ Triều Tiên, Tuyên bố Panmunjom và thỏa thuận quân sự ngày 19/9 năm 2018.

Các biện pháp đó vô hiệu hóa tất cả các kết quả cùng nhau đã đạt được hơn 20 năm và nỗ lực trong tiến trình quan hệ nội bộ Triều Tiên và giữ gìn hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Nếu phía Bắc Triều Tiên tiến hành các hành động thực sự, chắc chắn sẽ trả giá tương ứng ", một quan chức cấp cao từ Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nói trong một cuộc họp ngắn.

Tuyên bố theo sau thông báo của CHDCND Triều Tiên rằng họ sẽ nối lại "tất cả các loại cuộc tập trận quân sự thường xuyên" ở khu vực gần Khu phi quân sự Triều Tiên (DMZ), bác bỏ ý định của Seoul trong việc giải quyết tình hình thông qua luật pháp sẽ cấm hành vi của các nhà hoạt động.

Triều Tiên đã phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều tại thị trấn biên giới Kaesong vào ngày 16/6, ba ngày sau khi Kim Yo-jong, em gái của Kim Jong-un, đe dọa sẽ loại bỏ kênh "vô dụng" và hủy hoại thỏa thuận Bắc-Nam nếu Seoul không ngừng dải truyền đơn qua biên giới.

Hình ảnh văn phòng liên lạc liên Triều bị phá hủy vào ngày 16/6 - Ảnh: CNBC

Hình ảnh văn phòng liên lạc liên Triều bị phá hủy vào ngày 16/6 - Ảnh: CNBC

"Bằng cách thực thi quyền lực của mình được lãnh đạo tối cao, đảng và nhà nước của chúng tôi ủy quyền, tôi đã đưa ra một chỉ thị cho cánh tay của bộ phận phụ trách các vấn đề với kẻ thù để thực hiện quyết định hành động tiếp theo”, Kim Yo-jong nói trong một tuyên bố vài ngày trước và cũng nói thêm rằng đây là "thời gian cao điểm để đáp trả chính quyền Hàn Quốc”.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), một vụ nổ "khủng khiếp" đã hủy hoại văn phòng liên lạc chung trong khu công nghiệp lúc 05h50 giờ GMT, phù hợp với "suy nghĩ của những người tức giận" bởi những kẻ đào tẩu từ Hàn Quốc đã dải truyền đơn bằng bóng bay quan biên giới, chỉ trích sự lãnh đạo của Chủ tịch Kim Jong Un.

Phản ứng trước động thái bất ngờ này, Hàn Quốc bày tỏ "sự hối tiếc mạnh mẽ đối với vụ nổ đơn phương của tòa nhà văn phòng liên lạc liên Triều", cảnh báo rằng nếu Bình Nhưỡng làm xấu đi tình hình, đó sẽ là trách nhiệm của CHDCND Triều Tiên mà không phải ai khác.

Tổ hợp công nghiệp Kaesong là một khu kinh tế đặc biệt ở biên giới liên Triều, do Triều Tiên và Hàn Quốc phối hợp điều hành. Có khoảng 124 công ty Hàn Quốc hoạt động tại khu phức hợp Kaesong với hơn 54.000 nhân viên Triều Tiên.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: