Hàn Quốc chưa quyết định tập trận với Mỹ sau cảnh báo của Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Hai (2/8), Hàn Quốc cho biết vẫn chưa đưa ra quyết định nào về cuộc tập trận chung với Mỹ sau khi Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc không tổ chức các cuộc tập trận trong bối cảnh hiện nay.
Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc tập trận chung với Mỹ

Tăng trưởng kinh tế Triều Tiên sụt giảm mức tồi tệ

Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Singapore vì trốn lệnh trừng phạt Triều Tiên

Hàn Quốc và Triều Tiên khôi phục đường dây nóng

Hàn Quốc và Mỹ thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận quân sự, chủ yếu vào mùa xuân và mùa hè, điều mà Triều Tiên thường coi là diễn tập cho chiến tranh.

Bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và là quan chức cấp cao của Đảng cầm quyền đã cảnh báo Seoul rằng việc tổ chức các cuộc tập trận sẽ làm giảm sút các nỗ lực tái thiết quan hệ song phương.

Cảnh báo của bà được đưa ra vài ngày sau khi hai miền Triều Tiên khôi phục đường dây nóng mà Bình Nhưỡng đã cắt đứt một năm trước. Các quan chức Hàn Quốc cũng cho biết ông Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang tìm cách cải thiện các mối quan hệ căng thẳng và nối lại các cuộc gặp thượng đỉnh. 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Seoul và Washington đang đàm phán về cuộc tập trận nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra.

"Chúng tôi không có gì để bình luận về tuyên bố của bà Kim, nhưng liên quan đến các cuộc tập trận, thời gian và phương pháp vẫn chưa được thống nhất", phát ngôn viên của Bộ Boo Seung-chan nói trong một cuộc họp báo.

Ông cho biết các đồng minh sẽ đưa ra quyết định sau khi xem xét các thông tin liên quan tới đại dịch COVID-19, kế hoạch phòng thủ chung, kế hoạch chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động thời chiến và vấn đề "hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao nhằm thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên".

Ông Lee Jong-joo, phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Seoul, cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều, cho biết các cuộc tập trận không nên là "nguồn gốc của căng thẳng quân sự trong mọi trường hợp", mà không cần giải thích chi tiết.

Lầu Năm Góc cũng từ chối bình luận về tuyên bố của bà Kim Yo Jong. Cơ quan này cho biết các sự kiện huấn luyện kết hợp "là một quyết định song phương và bất kỳ quyết định nào được đưa ra đều là một thỏa thuận chung".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại rằng Washington "ủng hộ đối thoại và gắn kết liên Triều, đồng thời hoan nghênh những phát triển gần đây liên quan đến quan hệ liên Triều", đồng thời nói thêm rằng "ngoại giao và đối thoại là điều cần thiết để đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên".

Cùng lúc đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price nói trong một cuộc họp báo Ngoại trưởng Antony Blinken đã lên kế hoạch kêu gọi các đối tác Đông Nam Á trong một cuộc họp trong tuần này để thực hiện đầy đủ các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

Một quan chức Mỹ cho biết Ngoại trưởng Triều Tiên dự kiến ​​sẽ tham dự Diễn đàn Khu vực ASEAN, nhưng ông Blinken, người cũng sẽ tham gia, không có kế hoạch gặp riêng.

Các cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc đã được thu hẹp lại trong những năm gần đây để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán giữa Triều Tiên và chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm loại bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Nhưng các cuộc đàm phán đã bị đình trệ sau hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim lần thứ hai thất bại vào năm 2019.

Đại dịch đã ảnh hưởng đến các cuộc tập trận, và hai nước đồng minh tập trung vào các mô phỏng trên máy tính nhiều hơn.

Một quan chức cấp cao của Bộ Thống nhất hôm thứ Sáu (30/7) cho biết các cuộc tập trận nên được hoãn lại để giúp khởi động lại các cuộc đàm phán, nhưng ông Lee từ chối bình luận khi được hỏi liệu Bộ có kế hoạch đưa ra khuyến nghị chính thức hay không.

Ông Lee cho biết Seoul tuần trước đã đề xuất thiết lập một hệ thống hội nghị video để xúc tiến đối thoại liên Triều.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: