Các bệnh viện của Nhật Bản hạn chế nhận bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nhẹ

(CLO) Nhật Bản sẽ hạn chế việc nhập viện với bệnh nhân COVID-19 khi số ca dương tính với virus Corona gia tăng làm căng thẳng hệ thống chăm sóc sức khỏe.
Một bác sĩ tại bệnh viện ở Yokohama: Sự gia tăng các ca nhiễm COVID đang bóp nghẹt hệ thống chăm sóc sức khỏe của Nhật Bản. © Reuters

Một bác sĩ tại bệnh viện ở Yokohama: Sự gia tăng các ca nhiễm COVID đang bóp nghẹt hệ thống chăm sóc sức khỏe của Nhật Bản. © Reuters

Bài liên quan

Nhật Bản đưa thêm 4 khu vực vào tình trạng khẩn cấp COVID-19

Nhật Bản: Sau lễ khai mạc Olympic, Tokyo ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao kỷ lục

Theo đó, các bệnh viện COVID của nước này chỉ tiếp nhận những bệnh nhân nặng và yếu nhất. Sự thay đổi này nhằm hỗ trợ nhiều bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao hơn và được áp dụng cùng ngày khi chính phủ Nhật Bản mở rộng tình trạng khẩn cấp ngoài Tokyo và Okinawa sang ba tỉnh lân cận và Osaka.

Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết: “Chúng tôi sẽ có số giường cần thiết để đảm bảo các trường hợp nghiêm trọng và có nguy cơ cao được tiếp nhận".

Ông nói: “Phục hồi tại nhà sẽ là tiêu chuẩn cho mọi người, và chúng tôi sẽ thiết lập một hệ thống để họ có thể nhập viện ngay lập tức nếu tình trạng của họ trở nên tồi tệ hơn. Những người không thể tự cách ly ở nhà sẽ được phép ở trong các nhà trọ được chỉ định".

Sự lây lan của COVID-19 đã gia tăng ở Tokyo ba tuần trước. Số ca lây nhiễm hàng ngày trên toàn quốc tăng hơn gấp đôi vào hôm Chủ nhật (1/8) so với một tuần trước đó.

Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao. "Khả năng lây lan của Delta không gì so sánh được", Thống đốc Tottori Shinji Hirai cảnh báo tại một hội nghị thống đốc vào Chủ nhật (1/8). Ông nói: “Tỷ lệ tiêm chủng vẫn ở mức 30%, không đủ khả năng ngăn chặn sự bùng phát bùng phát hiện nay".

Khi thảo luận về việc hạn chế nhập viện, ông Suga cho biết một phương pháp điều trị kết hợp kháng thể sẽ được cung cấp cho những bệnh nhân hiện không được bệnh viện tiếp nhận.

Chính phủ sẽ tổ chức các cuộc thảo luận với chính quyền địa phương về cách điều trị cho những người đang hồi phục tại nhà.

Chính quyền các tỉnh đã phải vật lộn để mở rộng công suất tiếp nhận bệnh nhân nhập viện, và chỉ bổ sung thêm 8.000 giường kể từ tháng Giêng - khi Tokyo và các khu vực khác phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, nâng tổng số lên khoảng 36.000 vào cuối tháng Bảy.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: