Hàn Quốc có thể mất HCĐ Olympic 2012 vì bê bối hối lộ trọng tài

(CLO) Truyền thông Hàn Quốc ngày 9/8 đưa tin, bê bối "hối lộ tình dục" trọng tài của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) giai đoạn 2011-2012 có thể kéo theo hệ lụy đối với tấm huy chương đồng (HCĐ) môn bóng đá nam tại Olympic London 2012.

Vụ việc gây chú ý trở lại sau khi những thông tin liên quan đến bê bối “hối lộ tình dục” của KFA được công khai. Theo kết quả điều tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc năm 2016, KFA từng có hành vi hối lộ 10 trọng tài và nhân viên giám sát trận đấu bằng các dịch vụ giải trí, trong đó có mại dâm.

Các vụ việc được xác định liên quan đến 7 trận đấu của đội tuyển Hàn Quốc tại vòng loại World Cup và vòng loại Olympic. Đáng chú ý, 3 trong số 7 trận đấu này thuộc vòng loại Olympic 2012.

anh-man-hinh-2026-08-09-luc-112709.png
Đội tuyển Hàn Quốc giành tấm HCĐ bóng đá nam Olympic London 2012. Ảnh: The Korea Herald

Theo Segye News, tùy thuộc kết quả điều tra, vấn đề liên quan đến tấm HCĐ Olympic London 2012 của Hàn Quốc có thể được đưa ra xem xét. Tuy nhiên, việc huy chương có bị thu hồi hay không vẫn cần căn cứ vào các quy định của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và kết quả xác minh chính thức.

Khác với FIFA, IOC có hệ thống quy định và thủ tục riêng trong việc xem xét các hành vi gian lận cũng như tước huy chương. Do đó, việc KFA từng hối lộ trọng tài ở vòng loại có dẫn đến thay đổi kết quả Olympic 2012 hay không hiện chưa thể khẳng định.

Tại Olympic London 2012, đội tuyển Olympic Hàn Quốc đã tạo dấu ấn lịch sử khi giành HCĐ. Họ vượt qua Gabon và Thụy Sĩ ở vòng bảng, sau đó đánh bại chủ nhà Anh trong loạt luân lưu ở tứ kết. Sau thất bại trước Brazil tại bán kết, Hàn Quốc thắng Nhật Bản ở trận tranh HCĐ.

Tấm HCĐ tại London 2012 đến nay vẫn được xem là một trong những thành tích nổi bật nhất của bóng đá Hàn Quốc tại đấu trường Olympic.

Hiện chưa có thông báo chính thức từ IOC về việc xem xét hoặc thu hồi tấm HCĐ của Hàn Quốc. Vì vậy, khả năng đội bóng này bị tước huy chương mới chỉ dừng ở mức được truyền thông Hàn Quốc đặt ra dựa trên những diễn biến liên quan đến bê bối của KFA.

Xem thêm

ASIAD 2026 ngày thi đấu 28/9: Quyết tâm 'giải cơn khát' huy chương

ASIAD 2026 ngày thi đấu 28/9: Quyết tâm 'giải cơn khát' huy chương

(CLO) Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào ngày 28/9 với quyết tâm cao trong nỗ lực "giải cơn khát" huy chương. Mọi sự chú ý của người hâm mộ lúc này đang dồn về trường bắn Aichi, đường chạy điền kinh cùng các trận quyết đấu ở môn cầu mây và boxing.

Giải Golf “Ước mơ xanh”: Kết nối những giá trị vì cộng đồng

Giải Golf “Ước mơ xanh”: Kết nối những giá trị vì cộng đồng

(CLO) Không chỉ tạo sân chơi giao lưu cho những người yêu golf, Giải Golf “Ước mơ xanh” lần thứ V - 2026 còn cho thấy sức lan tỏa của một hoạt động thể thao khi được kết nối với trách nhiệm xã hội. Qua 5 mùa giải, nguồn lực từ chương trình đã được dành cho nhiều hoạt động thiết thực, từ hỗ trợ bệnh nhi, trao học bổng đến đồng hành cùng học sinh tại những địa bàn còn khó khăn.

ASIAD 2026 ngày thi đấu 25/9: Tâm điểm dồn về hai trận 'đại chiến' tứ kết bóng đá

ASIAD 2026 ngày thi đấu 25/9: Tâm điểm dồn về hai trận 'đại chiến' tứ kết bóng đá

(CLO) Bước sang ngày thi đấu thứ 6 (25/9) tại Đại hội Thể thao châu Á 2026 (ASIAD 20), tâm điểm chú ý của Đoàn Thể thao Việt Nam dồn về hai trận "đại chiến" tứ kết bóng đá đầy thử thách khi tuyển nữ Việt Nam đối đầu tuyển nữ Trung Quốc (13h) và đội tuyển nam U23 Việt Nam chạm trán U23 Hàn Quốc (17h30).

Cỡ chữ bài viết: