Hàn Quốc đẩy mạnh kế hoạch đưa các cơ quan nhà nước rời Seoul

(CLO) Hàn Quốc ngày 3/9 công bố kế hoạch xây dựng văn phòng tổng thống thứ hai và một khu phức hợp lập pháp tại thành phố hành chính Sejong, nhằm giảm sự tập trung quá lớn của dân cư, cơ quan nhà nước và hoạt động kinh tế tại Seoul.

Khoảng một nửa trong số 51 triệu dân Hàn Quốc hiện sinh sống tại khu vực đô thị Seoul, nơi tập trung nhiều việc làm, trường học và cơ hội kinh tế. Tình trạng này góp phần làm gia tăng khoảng cách phát triển giữa thủ đô và các khu vực khác.

Theo kế hoạch mới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục di dời các cơ quan nhà nước khỏi Seoul, trong đó có Bộ Bình đẳng giới và Viện Kiểm sát. Đây là bước tiếp theo trong nỗ lực kéo dài hơn một thập kỷ nhằm thúc đẩy phát triển cân bằng giữa các vùng.

untitled-8878.png
Cảnh quan thành phố Seoul, Hàn Quốc lúc hoàng hôn. Ảnh: Unsplash

Quá trình di dời bắt đầu từ năm 2012 khi Văn phòng Thủ tướng được chuyển tới Sejong, thành phố nằm cách Seoul khoảng 120 km về phía nam. Đến nay, 44 cơ quan chính phủ trung ương của Hàn Quốc, trong đó có Bộ Tài chính và Bộ Y tế, đã chuyển tới đây.

Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu hoàn tất việc di dời khoảng 350 cơ quan nhà nước hiện đặt tại khu vực thủ đô Seoul vào năm 2026.

"Tăng trưởng cân bằng giờ đây không còn là vấn đề lựa chọn mà là chiến lược sống còn cho một Hàn Quốc bền vững", Thủ tướng Han Seong-sook nói tại cuộc họp báo.

Theo ông Han, văn phòng tổng thống thứ hai tại Sejong dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2029, trong khi tòa nhà quốc hội thứ hai sẽ được hoàn tất vào năm 2033.

Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Yun Ho-jung cho biết Bộ Ngoại giao và Bộ Thống nhất của nước này cũng có thể được chuyển tới Sejong sau khi các khu phức hợp dành cho Phủ Tổng thống và Quốc hội hoàn thành.

Kế hoạch được công bố trong bối cảnh các doanh nghiệp lớn cũng đẩy mạnh đầu tư ra ngoài khu vực thủ đô. Samsung Electronics và SK hynix gần đây công bố kế hoạch đầu tư tổng cộng 800.000 tỷ won, tương đương khoảng 589 tỷ USD, vào một trung tâm sản xuất chip ở phía tây nam Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng những dự án như vậy sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.

Nhiều địa phương ngoài Seoul đang phải đối mặt với tình trạng dân số giảm và già hóa nhanh. Số học sinh giảm khiến nhiều trường học phải đóng cửa, trong khi các cơ sở y tế dành cho trẻ em cũng ngày càng thiếu.

Theo số liệu của Chính phủ Hàn Quốc, tính đến năm 2024, 130 trong tổng số 228 thành phố, huyện và quận của Hàn Quốc, tương đương 57%, nằm trong nhóm có nguy cơ suy giảm dân số nghiêm trọng.

Trong khi đó, khu vực thủ đô Seoul chỉ chiếm khoảng 12% diện tích Hàn Quốc nhưng đóng góp tới 53% GDP cả nước và hơn 60% tổng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, theo OECD.

Tổng thống Lee Jae Myung tuần trước cho rằng sự mất cân bằng trong phát triển vùng là nguyên nhân sâu xa của nhiều vấn đề mà Hàn Quốc đang đối mặt.

"Nguồn gốc của hầu hết các vấn đề lớn mà Hàn Quốc hiện đang phải đối mặt là sự mất cân bằng nghiêm trọng trong quá trình phát triển của đất nước", ông Lee nói.

Xem thêm

Na Uy bắt giữ tàu thương mại Nga

Na Uy bắt giữ tàu thương mại Nga

(CLO) Hôm thứ Tư (2/9), Na Uy đã bắt giữ tàu Professor Molchanov của Nga tại đảo Svalbard, sau khi công ty năng lượng nhà nước Naftogaz của Ukraine yêu cầu thi hành phán quyết trị giá khoảng 4,22 tỷ USD đối với Nga.

Nga và Mỹ tìm cách nối lại quan hệ tài chính

Nga và Mỹ tìm cách nối lại quan hệ tài chính

(CLO) Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết Nga và Mỹ đã tìm thấy cơ sở để tiếp tục phát triển quan hệ tài chính song phương sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Scott Bessent bên lề hội nghị G20.

Đan Mạch triển khai lính nghĩa vụ tới Greenland

Đan Mạch triển khai lính nghĩa vụ tới Greenland

(CLO) Lần đầu tiên trong những năm gần đây, Đan Mạch đã đưa các binh sĩ nghĩa vụ tới Greenland trong nỗ lực tăng cường hiện diện quân sự tại Bắc Cực, giữa lúc Mỹ liên tục gây sức ép về vấn đề hòn đảo tự trị này.

Trung Quốc khôi phục tuyến đường tới cửa khẩu Nepal sau lũ quét

Trung Quốc khôi phục tuyến đường tới cửa khẩu Nepal sau lũ quét

(CLO) Trung Quốc đã khôi phục hoàn toàn tuyến đường duy nhất dẫn tới cửa khẩu Gyirong giáp Nepal, một tuần sau khi nhiều đoạn đường bị lũ cuốn trôi. Việc này giúp các phương tiện và máy móc hạng nặng lần đầu tiên tiếp cận khu vực chịu thiệt hại nặng nhất.

Cỡ chữ bài viết: