Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới thấp nhất trong 1 tháng qua

Thứ hai, 23/03/2020 11:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hàn Quốc sáng nay ghi nhận số ca nhiễm mới thấp nhất kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này hôm 29/2 vừa qua mang tới hy vọng rằng đại dịch đang suy yếu dần tại quốc gia này.

Người dân Hàn Quốc đeo khẩu trang khi ra đường. Ảnh: Reuters

Người dân Hàn Quốc đeo khẩu trang khi ra đường. Ảnh: Reuters

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc cho biết có 64 trường hợp nhiễm mới trong sáng nay, nâng tổng số người nhiễm tại nước này lên 8.961 người. Số ca tử vong chỉ tăng thêm 1, lên 110 người.

Đây là ngày thứ 12 đất nước này ghi nhận số ca nhiễm mới dưới 100 người, so với đỉnh điểm 909 ca hôm 29/2.

Cũng trong thời điểm này, 257 bệnh nhân đã được xuất viện, KCDC cho hay. Hàn Quốc cũng ghi nhận số ca khỏi bệnh cao hơn số ca nhiễm mới trong 12 ngày qua, mang lại hy vọng rằng đại dịch đang được kiểm soát tại quốc gia này.

Tại Trung Quốc, nhiều thành phố lớn cũng đã giảm mức báo động và dần đưa cuộc sống người dân về mức bình thường. Sau Thượng Hải, Vũ Hán, tâm chấn của dịch bệnh cũng đã hạ mức báo động.

Hiện Trung Quốc đang phải đối mặt với số ca nhiễm "nhập khẩu" tăng cao trong 4 ngày qua, trong khi số ca nhiễm trong nước chỉ ở mức 1 tới 2 ca mỗi ngày.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h