Phát biểu tại họp báo hôm 11/5, cố vấn an ninh quốc gia Wi Sung-lac cho biết, Chính phủ Hàn Quốc đang điều tra để xác định thủ phạm cũng như loại vật thể được sử dụng trong vụ việc.
“Chính phủ chúng tôi khẳng định rằng các cuộc tấn công vào các tàu tư nhân, bao gồm cả tàu HMM Namu, là không thể biện minh và không thể dung thứ, và chúng tôi kịch liệt lên án những hành động này”, ông nói.
Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, hai “vật thể bay không xác định” đã tấn công con tàu tại eo biển Hormuz vào tuần trước, gây ra vụ nổ và hỏa hoạn trên tàu. Ông Wi cho biết, Chính phủ Hàn Quốc sẽ đưa ra “các biện pháp đáp trả ở mức độ thích hợp” sau khi xác định rõ bên đứng sau vụ tấn công.
Giới chức Hàn Quốc hiện vẫn chưa xác định được thủ phạm. Dựa trên mô hình thiệt hại, cả Văn phòng Tổng thống và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đều cho rằng khả năng thủy lôi hoặc ngư lôi liên quan đến vụ việc là rất thấp.
Theo mô tả của ông Wi, sự việc bắt đầu khi một vật thể bay không xác định va chạm vào phần đuôi tàu. Khoảng một phút sau, một vật thể khác tiếp tục va chạm, gây ra “cú sốc mạnh” rồi bùng cháy, tạo khói và rung lắc trên tàu.
Tàu chở hàng mang cờ Panama do công ty HMM Co điều hành đã gặp sự cố tại eo biển Hormuz hôm 5/5. Sau đó, con tàu được kéo tới một cảng ở Dubai để phục vụ điều tra.
Một nhóm gồm 7 quan chức và chuyên gia Hàn Quốc đã tiến hành điều tra trực tiếp trên tàu nhằm xác định nguyên nhân vụ việc. Vụ tấn công khiến thân tàu bị thủng một lỗ dài khoảng 7 mét. Không có thương vong nào trong số 24 thành viên thủy thủ đoàn, bao gồm 6 công dân Hàn Quốc.
Ông Wi cho biết những phát hiện mới nhất khác với đánh giá ban đầu của Chính phủ Hàn Quốc hồi tuần trước, thời điểm chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy đây là một vụ tấn công.
Theo một quan chức cấp cao, kể từ đó Chính phủ Hàn Quốc đã thu thập thêm thông tin, trong đó có các vết nứt trên thân tàu, làm gia tăng khả năng con tàu bị tấn công.
Quan chức này cũng cho biết sau vụ việc, một số tàu hoạt động gần khu vực đã di chuyển sát bờ biển UAE hơn do lo ngại tình hình an ninh trên biển không an toàn. Iran tiếp tục phủ nhận mọi liên quan quân sự tới vụ việc.
Ông Wi khẳng định Hàn Quốc sẽ phối hợp với các quốc gia liên quan để tăng cường bảo vệ tàu thuyền và thủy thủ hoạt động gần eo biển Hormuz, đồng thời tiếp tục tham gia các nỗ lực quốc tế nhằm đảm bảo an ninh hàng hải trong khu vực.