Hàn Quốc và Mỹ ký thỏa thuận chiến lược 350 tỷ USD

(CLO) Hàn Quốc sẽ đầu tư 350 tỷ USD vào các dự án tại Mỹ, đổi lại Mỹ sẽ giảm thuế quan đối ứng với Hàn Quốc từ 25% xuống 15%.

Thỏa thuận này được Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Kim Jung-kwan và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick ký điện tử vào ngày 14/11, dựa trên thỏa thuận chi tiết đạt được vào ngày 29/10.

Theo đó, khoản đầu tư 350 tỷ USD gồm 200 tỷ USD trả góp bằng tiền mặt, với trần hàng năm 20 tỷ USD, và 150 tỷ USD dành cho hợp tác đóng tàu song phương. Các dự án đầu tư sẽ tập trung vào năng lượng, chất bán dẫn, dược phẩm, khoáng sản thiết yếu, trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và các ngành công nghiệp tiên tiến khác.

Một Ủy ban tư vấn của Hàn Quốc và một Ủy ban đầu tư của Mỹ sẽ giám sát các dự án chung, đồng thời Mỹ sẽ ưu tiên các công ty Hàn Quốc trong việc lựa chọn nhà cung cấp.

untitled(3).png
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: FB/jaemyunglee

Bản thông tin chung công bố hôm 13/11 cũng tiết lộ sự ủng hộ chính thức của Mỹ đối với nỗ lực chế tạo tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc, cùng khả năng làm giàu uranium và tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng cho mục đích hòa bình.

Đây là lần đầu tiên các văn bản song phương cấp cao được công bố kể từ khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức vào tháng 6, sau các hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington và Gyeongju.

Trong lĩnh vực quốc phòng, Mỹ nhấn mạnh cam kết bảo vệ đồng minh thông qua sự hiện diện lâu dài của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) và khả năng răn đe mở rộng, bao gồm cả năng lực hạt nhân.

Hàn Quốc sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP và cam kết chi 25 tỷ USD mua thiết bị quân sự Mỹ vào năm 2030, đồng thời hỗ trợ USFK với khoản tiền lên tới 33 tỷ USD. Hai bên cũng thảo luận việc chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động thời chiến (OPCON) và tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng song phương.

Về thương mại, Mỹ đồng ý giảm thuế ngành ô tô, phụ tùng, gỗ và các sản phẩm từ gỗ xuống còn 15%, áp dụng mức thuế dược phẩm không quá 15% và đưa ra các điều kiện thuận lợi cho thương mại bán dẫn.

Hàn Quốc và Mỹ cũng cam kết giải quyết các rào cản phi thuế quan, bảo vệ quyền tiếp cận thị trường nông sản và đảm bảo các công ty Mỹ không bị phân biệt đối xử trong các dịch vụ kỹ thuật số.

Các nhà quan sát nhận định đây là bước tiến lớn trong hợp tác kinh tế và an ninh giữa hai đồng minh, đồng thời phản ánh nỗ lực của Hàn Quốc trong việc tăng cường năng lực phòng thủ, hiện đại hóa công nghiệp chiến lược và đảm bảo vị thế trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trước các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên và Trung Quốc.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: