Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối bỏ tù cựu Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan

(CLO) Hàng chục nghìn người ủng hộ phe đối lập đã tập trung bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Ba Lan vào thứ Năm (11/1) để phản đối những thay đổi của chính quyền mới đối với truyền thông nhà nước và việc bỏ tù cựu Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski.

Cuộc biểu tình lớn này cho thấy căng thẳng đang gia tăng ở Ba Lan, sau khi chính quyền mới thân Liên minh châu Âu của tân Thủ tướng Donald Tusk tìm cách hủy bỏ các chính sách của chính quyền Đảng Luật pháp và Công lý (PiS) trước đây.

hang chuc nghin nguoi bieu tinh phan doi bo tu cuu bo truong noi vu ba lan hinh 1

Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối bỏ tù cựu Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski và cấp phó của ông ở Warsaw vào ngày 11 tháng 1 năm 2024. Ảnh: Kuba Atys/Agencja Wyborcza

Sự việc xảy ra ngay khi Tổng thống Andrzej Duda cho biết hôm thứ Năm rằng ông đã bắt đầu các thủ tục ân xá cho cựu Bộ trưởng Kaminski và cấp phó Maciej Wasik trong chính quyền cũ vừa bị bỏ tù vì lạm dụng quyền lực.

Hãng thông tấn nhà nước PAP dẫn nguồn tin từ tòa thị chính Warsaw cho biết số lượng người trong đám đông vào khoảng 35.000, trong khi người phát ngôn của PiS đưa ra con số gần 200.000.

Chính quyền mới cũng đã có những chính sách nhằm "tái cơ cấu" phương tiện truyền thông nhà nước từng ủng hộ mạnh mẽ PiS trong suốt 8 năm cầm quyền của đảng này. Kênh tin tức TVP Info đã bị ngừng phát sóng trước khi quay trở lại với nhiều thay đổi.

Người biểu tình có tên Ela, 60 tuổi, nói: “Làm sao người ta có thể cắt tín hiệu TV được, mọi người đều có quyền lựa chọn những gì mình muốn. Hơn nữa, mọi người đã bị bắt... Tôi rất sợ những gì đang xảy ra, đó là lý do tại sao tôi đến đây".

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Mariusz Kaminski và cấp phó Maciej Wasik đã bị bắt hôm thứ Ba trong một cuộc đột kích cấp cao vào Phủ Tổng thống Ba Lan và bị đưa vào tù. Sau vụ bắt giữ, ông Duda cho biết ông "sẽ không nghỉ ngơi" cho đến khi Kaminski và Wasik được trả tự do.

Kaminski và Wasik lần đầu bị kết tội lạm dụng quyền lực vào năm 2015 vì cho phép các đặc vụ sử dụng biện pháp gài bẫy trong một cuộc điều tra. Họ phủ nhận hành vi sai trái và được ông Duda ân xá, sau đó được đảm nhận các chức vụ trong chính quyền.

Tuy nhiên, sau khi ông Tusk lên nắm quyền vào tháng 10/2023, Tòa án Tối cao Ba Lan cho biết vụ án nên được mở lại vụ án. Kết quả là Kaminski và Wasik đã bị tòa án cấp dưới kết án hai năm tù vào tháng 12 vừa rồi.

Hoàng Anh (theo Reuters, AP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: