Hàng chục người chết vì đợt nắng nóng kỷ lục ở Canada và Mỹ

Thứ tư, 30/06/2021 12:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ít nhất 69 người ở khu vực Vancouver của Canada đã thiệt mạng trong đợt nắng nóng kỷ lục, cảnh sát cho biết hôm thứ Ba (29/6).

Mọi người ngủ tại một nơi trú ẩn được làm mát trong đợt nắng nóng chưa từng có ở Portland, Oregon, Hoa Kỳ ngày 27 tháng 6 năm 2021. © REUTERS

Mọi người ngủ tại một nơi trú ẩn được làm mát trong đợt nắng nóng chưa từng có ở Portland, Oregon, Hoa Kỳ ngày 27 tháng 6 năm 2021. © REUTERS

Bài liên quan

Hầu hết những người chết ở vùng ngoại ô Vancouver của Burnaby và Surrey trong 24 giờ qua là người già hoặc những người có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn, Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) cho biết.

Hạ sĩ Michael Kalanj của RCMP cho biết: “Mặc dù vẫn đang được điều tra, nhiệt độ được cho là nguyên nhân góp phần vào phần lớn các trường hợp tử vong".

Hôm thứ Hai (28/6), Canada đã lập kỷ lục nhiệt độ cao mới mọi thời đại là 118 độ F (47,9 độ C) ở Lytton thuộc British Columbia, cách Vancouver khoảng 250 km về phía đông.

Và các nhà dự báo đã đoán rằng kỷ lục sẽ lặp lại vào thứ Ba, dự đoán nhiệt độ 120 độ F (48,8 độ C) ở miền tây Canada.

Nhiệt độ ở các thành phố Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ như Portland, Oregon và Seattle, Washington đạt mức chưa từng thấy kể từ khi lập kỷ lục bắt đầu vào những năm 1940: 115 độ F (46,1 độ C) ở Portland và 108 độ F (42,2 độ C) ở Seattle.

Cơ quan Môi trường Canada đã đưa ra cảnh báo cho British Columbia, Alberta và các vùng của Saskatchewan, Manitoba, Yukon và các Lãnh thổ Tây Bắc, cho biết "đợt nắng nóng lịch sử, kéo dài và nguy hiểm sẽ kéo dài trong tuần này".

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cũng đưa ra cảnh báo tương tự, kêu gọi mọi người "ở trong các tòa nhà có điều hòa nhiệt độ, tránh các hoạt động vất vả ngoài trời, uống nhiều nước và theo dõi các thành viên trong gia đình / hàng xóm".

Đợt nắng nóng đã buộc các trường học và trung tâm tiêm chủng Covid-19 ở khu vực Vancouver phải đóng cửa, trong khi các quan chức thiết lập các vòi phun nước và trạm phun sương tạm thời ở các góc phố.

Nắng nóng gay gắt kết hợp với hạn hán gay gắt cũng tạo điều kiện hoàn hảo cho một số đám cháy bùng phát vào cuối tuần và một đám cháy ở biên giới California-Oregon đã thiêu rụi khoảng 600 ha (1.500 mẫu Anh) vào sáng thứ Hai.

Quang Anh

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h