Hàng loạt quán karaoke vi phạm quy định phòng cháy bị lập rào chắn, treo biển cảnh báo

(CLO) Để ngăn chặn các quán karaoke không đủ điều kiện phòng cháy hoạt động chui, cơ quan chức năng trên địa bàn TP Hà Nội đã lập rào chắn barie, treo biển cảnh báo trước quán vi phạm để người dân không sử dụng dịch vụ.

Thời gian gần đây, cả nước xảy ra nhiều vụ cháy lớn tại các cơ sở kinh doanh karaoke. Đáng chú ý, các vụ cháy quán karaoke đã gây ra những thiệt hại lớn về người và của, gây bức xúc dư luận.

Trước tình trạng trên, ngày 8/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke; kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy (PCCC).

hang loat quan karaoke vi pham quy dinh phong chay bi lap rao chan treo bien canh bao hinh 1

Hàng loạt quán karaoke vi phạm phòng cháy bị lập rào chắn thông báo không đủ điều kiện kinh doanh.

Nhằm ngăn chặn các quán karaoke ở Hà Nội không đủ điều kiện PCCC nhưng hoạt động chui, những ngày này, các đơn vị chức năng cơ sở trên địa bàn Thủ đô đã lập rào chắn barie, treo biển cảnh báo trước các quán vi phạm, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Theo ghi nhận của PV, hàng loạt quán karaoke trên các tuyến đường Nguyễn Khang, Quan Hoa, Lê Quang Đạo,... đều đã bị cơ quan chức năng lập rào chắn barie chuyên dụng, cấm hoạt động do không đảm bảo điều kiện về PCCC, an ninh trật tự.

hang loat quan karaoke vi pham quy dinh phong chay bi lap rao chan treo bien canh bao hinh 2

Đây được xem là những biện pháp cần thiết để ngăn các cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm PCCC hoạt động.

Theo người dân sinh sống tại phố Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội), nơi đây tập trung nhiều quán karaoke trên địa bàn, việc chính quyền địa phương đặt barie cảnh báo trước cửa quán vi phạm PCCC đã hạn chế tình trạng hoạt động “chui” của các quán này.

Sống ngay cạnh một quán karaoke, anh Nguyễn Văn Công (52 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Trước đây, quán hát này lúc nào cũng tấp nập, nhất là vào ban đêm. Nhưng thời gian gần đây, do không đảm bảo các biện pháp phòng cháy nên quán bị đóng cửa, dựng hàng rào nên chẳng quán nào có thể hoạt động chui được và khách cũng không dám vào những quán như vậy”.

hang loat quan karaoke vi pham quy dinh phong chay bi lap rao chan treo bien canh bao hinh 3

Việc chính quyền địa phương đặt barie cảnh báo trước cửa quán vi phạm PCCC đã hạn chế tình trạng hoạt động “chui” của các quán này.

Theo chủ một cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện về PCCC tại quận Cầu Giấy cho hay, quán hát của chị mới khai trương vào tháng 8 vừa qua nhưng sau khi bị lực lượng chức năng kiểm tra cách đây vài ngày, quán karaoke của chị đã bị đóng cửa cần bảo trì, sửa chữa các hạng mục về an toàn PCCC.

“Do quán được đầu tư quá nhiều nên khi phải đóng cửa khiến gia đình bị ảnh hưởng lớn về kinh tế. Quán cũng cần sửa lại một số hạng mục về PCCC mới có thể đón tiếp khách, điều này để đảm bảo an toàn cho cả khách hàng và gia đình”, chủ cơ sở này cho biết.

hang loat quan karaoke vi pham quy dinh phong chay bi lap rao chan treo bien canh bao hinh 4

Nhiều quán karaoke đóng cửa để bảo trì và sửa chữa lại các hạng mục về PCCC.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP Hà Nội, hiện Thủ đô có 1.400 cơ sở kinh doanh karaoke. Qua đợt rà soát từ 1/8 đến 20/9, có 58% cơ sở không đạt yêu cầu về công tác an toàn PCCC.

Trong đó, có 425 cơ sở có khả năng khắc phục nhưng chưa thực hiện nên đã bị xử lý vi phạm, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. Ngoài ra, còn 326 cơ sở không đạt yêu cầu về công tác PCCC nhưng không có khả năng khắc phục, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đã ra quyết định đình chỉ 100% các cơ sở này.

Bài và ảnh: Quỳnh Anh

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: