Hàng nghìn công chức Thái Lan có nguy cơ mất việc vì bê bối gian lận thi tuyển

(CLO) Hàng nghìn công chức tại Thái Lan có nguy cơ bị hủy quyết định bổ nhiệm sau khi nhà chức trách phát hiện bằng chứng cho thấy họ liên quan đến một vụ gian lận thi tuyển công chức quy mô lớn.

Theo Bộ Nội vụ Thái Lan, vụ việc liên quan đến kỳ thi tuyển dụng công chức chính quyền địa phương được tổ chức vào cuối năm ngoái. Trong số 14.988 người trúng tuyển và được bổ nhiệm, cơ quan chức năng phát hiện 5.814 trường hợp có kết quả thi bất thường.

Ông Unsit Sampuntharat, Thư ký thường trực Bộ Nội vụ Thái Lan, cho biết Ủy ban Trung ương phụ trách kỳ thi tuyển dụng sẽ họp vào ngày 17/7 để xem xét thu hồi quyết định bổ nhiệm của nhóm đầu tiên gồm 3.621 công chức, do đã có bằng chứng rõ ràng về hành vi sai phạm.

Theo ông Unsit, động thái này nhằm khôi phục niềm tin vào quy trình tuyển dụng và đảm bảo công bằng cho 9.174 ứng viên có kết quả thi được xác định là hợp lệ.

untitled-4396.png
Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul (giữa) chủ trì cuộc họp điều tra vụ bê bối gian lận thi cử của chính quyền địa phương tại Cục Điều tra Trung ương (CIB) ở Bangkok. Ảnh: Chính phủ Hoàng gia Thái Lan

Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 6 sau khi giới chức phát hiện một đường dây nhận hối lộ để can thiệp vào hệ thống chấm thi điện tử. Các điều tra viên cho biết nhiều ứng viên đã trả từ 350.000 đến 800.000 baht (khoảng 285 - 655 triệu đồng) để được sửa điểm, giúp vượt qua kỳ thi tuyển dụng hoặc được bổ nhiệm vào những vị trí mong muốn trong chính quyền địa phương.

Để xác định toàn bộ quy mô của vụ gian lận, Bộ Nội vụ Thái Lan dự kiến phối hợp với các đơn vị độc lập như Đại học Thammasat hoặc Văn phòng Ủy ban Công chức để chấm lại hơn 800.000 bài thi và tính lại điểm của hơn 400.000 thí sinh trên toàn quốc.

Sau khi hoàn tất việc chấm lại, cơ quan chức năng sẽ lập bảng xếp hạng mới. Những ứng viên đạt điểm đủ cao theo kết quả được điều chỉnh sẽ được xem xét bổ nhiệm vào các vị trí bị bỏ trống sau khi các quyết định tuyển dụng sai phạm bị hủy.

Bộ Nội vụ cho biết cuộc điều tra sẽ tiếp tục mở rộng đối với các nhóm thí sinh có kết quả bất thường khác, do có dấu hiệu một số người ban đầu chỉ đạt mức điểm đỗ nhưng sau đó được cộng thêm điểm trái phép.

Đến nay, cảnh sát đã bắt giữ ba nghi phạm bị cho là giữ vai trò chủ chốt trong đường dây gian lận. Họ gồm một quan chức chính quyền địa phương và hai anh em có liên quan đến một trường đại học tại Thái Lan.

Theo cảnh sát, một nghi phạm từ chối khai báo, trong khi một người khác thừa nhận đã nhận các tệp dữ liệu bài thi rồi chuyển đến một căn nhà ở tỉnh Nonthaburi. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 10 người, phần lớn là công chức, bị cáo buộc đã chỉnh sửa khoảng 3.000 bài thi.

Ba nghi phạm hiện bị tạm giam để phục vụ điều tra. Nếu bị kết tội, họ có thể đối mặt với các cáo buộc về hủy hoại và che giấu tài liệu chính thức, với mức án lên tới 5 năm tù, cùng các hình phạt khác theo quy định.

Cảnh sát và Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan (NACC) đang tiếp tục mở rộng điều tra. Nhà chức trách cho biết có thể sẽ triệu tập thêm 15 người liên quan đến địa điểm chỉnh sửa bài thi, đồng thời thẩm vấn toàn bộ hơn 5.800 thí sinh có kết quả bị đánh dấu bất thường để làm rõ vai trò của từng cá nhân.

Giới chức Thái Lan khẳng định sẽ cải tổ quy trình tuyển dụng công chức địa phương nhằm ngăn chặn các vụ gian lận tương tự và tăng cường trách nhiệm giải trình trong công tác tuyển dụng.

Xem thêm

Tỷ phú Warren Buffett ngừng quyên góp cho Quỹ Gates

Tỷ phú Warren Buffett ngừng quyên góp cho Quỹ Gates

(CLO) Ngày 15/7, tỷ phú Warren Buffett, Giám đốc điều hành của tập đoàn Berkshire Hathaway, đã có những chia sẻ thẳng thắn về quyết định ngừng quyên góp cho Quỹ Gates của tỷ phú Bill Gates.

Trung Quốc vượt Mỹ về mức độ thiện cảm trên toàn cầu

Trung Quốc vượt Mỹ về mức độ thiện cảm trên toàn cầu

(CLO) Trong nhiều năm qua, thế giới phần lớn vẫn nhìn nhận Mỹ một cách tích cực hơn so với Trung Quốc. Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò mới từ Trung tâm Nghiên cứu Pew được công bố vào ngày 15/7, cục diện này đã đảo ngược theo hướng có lợi cho Bắc Kinh.

Trung Quốc dùng 'sà lan biến hình' cứu hơn 6.000 người mắc kẹt trong lũ

Trung Quốc dùng 'sà lan biến hình' cứu hơn 6.000 người mắc kẹt trong lũ

(CLO) Một loại sà lan phao tự hành có khả năng vừa làm cầu, vừa làm tàu chở người và phương tiện cứu hộ đang trở thành "vũ khí" mới của Trung Quốc trong các chiến dịch ứng phó thiên tai. Phương tiện này vừa được huy động để giải cứu hơn 6.000 người bị mắc kẹt trong trận lũ lớn ở khu tự trị Quảng Tây.

Cỡ chữ bài viết: