Hàng nghìn người biểu tình phản đối súng đạn trên khắp nước Mỹ

(CLO) Hàng nghìn người đã biểu tình tại thủ đô Washington và trên khắp nước Mỹ vào thứ Bảy (11/6) nhằm lực kêu gọi các biện pháp kiểm soát súng, sau hàng loạt vụ xả súng chết người gần đây từ Uvalde, Texas, Buffalo đến New York.

Thị trưởng Quận Columbia Muriel Bowser tham gia vào cuộc biểu tình và nói rằng: “Tôi nói với tư cách là một thị trưởng và một người mẹ, tôi yêu cầu quốc hội thực hiện công việc của mình. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ chúng tôi, bảo vệ con cái chúng tôi khỏi bạo lực súng đạn”.

hang nghin nguoi bieu tinh phan doi sung dan tren khap nuoc my hinh 1

Hàng nghìn người biểu tình phản đối súng đạn tại National Mall ở Washington, Mỹ vào ngày 11 tháng 6 năm 2022. Ảnh: Reuters

hang nghin nguoi bieu tinh phan doi sung dan tren khap nuoc my hinh 2

Một phụ nữ hét lên với biểu ngữ trong cuộc biểu tình "Tuần hành vì cuộc sống của chúng ta" ở Florida, Mỹ vào ngày 11 tháng 6 năm 2022. Ảnh: Reuters

hang nghin nguoi bieu tinh phan doi sung dan tren khap nuoc my hinh 3

Dòng người biểu tình trên cây cầu Brooklyn tại New York, Mỹ vào ngày ngày 11 tháng 6 năm 2022. Ảnh: Reuters

Hết diễn giả này đến diễn giả khác ở Washington đã kêu gọi các thượng nghị sĩ, những người được coi là trở ngại lớn đối với luật kiểm soát súng đạn, hãy hành động hoặc đối mặt với việc bị bỏ phiếu miễn nhiệm.

"Chính phủ của chúng ta đã không thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn 19 đứa trẻ bị giết trong trường học của chúng…", David Hogg, một người sống sót sau vụ xả súng năm 2018 ở Florida, cho biết.

Là người đồng sáng lập tổ chức March For Our Lives được thành lập sau vụ nổ súng đó và tổ chức cuộc biểu tình đầu tiên ở Washington không lâu sau, Hogg đã dẫn đầu cuộc biểu tình vào hôm thứ Bảy vừa rồi.

Tổng thống Joe Biden, người đang ở California khi cuộc biểu tình ở Washington bắt đầu, cho biết ông đồng cảm với những người biểu tình và nói thêm rằng ông “lạc quan một chút” về các cuộc đàm phán lập pháp để giải quyết bạo lực súng đạn.

Tại New York, Thị trưởng Eric Adams, người vận động kiềm chế bạo lực ở thành phố lớn nhất nước Mỹ, đã cùng với Bộ trưởng Tư pháp bang Letitia James, người đang kiện Hiệp hội Súng trường Quốc gia, dẫn đầu dòng người biểu tình tại cây cầu Brooklyn. Ông nói: “Sẽ không có gì xảy ra ở đất nước này cho đến khi những người trẻ tuổi đứng lên - không phải các chính trị gia”.

Hạ viện Mỹ đã thông qua các dự luật nâng giới hạn độ tuổi mua vũ khí bán tự động và thiết lập một số luật hạn chế súng đạn khác. Một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận trong tuần này sau khi đã tổ chức các cuộc đàm phán vào thứ Sáu vừa qua, nhưng chưa có thỏa thuận nào được công bố.

Bùi Huy (theo AP, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: