Hàng nghìn người Nga vật lộn rời khỏi Thái Lan

(CLO) Các quan chức Thái Lan cho biết hôm Chủ nhật hàng nghìn du khách Nga ở Thái Lan đang phải vật lộn để tìm đường về nhà do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt.

Phương Tây đã áp dụng hàng loạt các biện pháp trừng phạt quốc tế nhằm vào các doanh nghiệp và ngân hàng Nga, dẫn tới việc một số hãng vận tải của Nga hủy chuyến bay và các công ty thanh toán toàn cầu đình chỉ dịch vụ.

hang nghin nguoi nga vat lon roi khoi thai lan hinh 1

Khách du lịch ở Phuket. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Hàng nghìn người Nga mắc kẹt ở Thái Lan

Ngành khách sạn Thái Lan kêu gọi chính phủ nới lỏng quy tắc nhập cảnh

Thái Lan giảm bớt yêu cầu Covid-19 cho du khách quốc tế

Người nghèo Thái Lan và nỗi lo đón Tết vì lạm phát

Khách du lịch Nga là một trong những nhóm du khách lớn nhất quay trở lại các khu nghỉ mát bên bờ biển của Thái Lan kể từ khi các hạn chế về đại dịch được nới lỏng, nhưng nhiều người hiện đang không thể về nhà.

Quan chức Chattan Kunjara Na Ayudhya của Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết 3.100 người Nga hiện bị mắc kẹt ở Phuket, trong khi hơn 2.000 người đang ở Samui, và số lượng nhỏ hơn ở Krabi, Phang Nga và Bangkok.

TAT đang làm việc để giúp những du khách này về nhà, ông nói, bao gồm "thảo luận về các chuyến bay khứ hồi đặc biệt". Du khách Evgenia Gozorskaia cho biết gia đình cô phát hiện vé khứ hồi của họ đã bị hủy.

Cô nói: "Chúng tôi rất lo lắng vì bọn trẻ còn rất nhỏ, chúng tôi không có đủ tiền để sống ở đây. Chúng tôi muốn đến sân bay vào ngày mai, nhưng tôi không biết tình hình sẽ thế nào". Gozorskaia cho biết thêm rằng họ dự kiến sẽ bay về nhà vào ngày 28/3.

Trong khi Thái Lan không cấm các chuyến bay của Nga, song các hạn chế về không phận quốc tế đã khiến một số hãng, chẳng hạn như hãng hàng không Aeroflot của Nga, hủy dịch vụ, khiến khách du lịch phải tìm kiếm các tuyến đường thay thế, chẳng hạn như qua Trung Đông với các hãng hàng không khác.

Nhiều khách du lịch cũng bị ảnh hưởng vì thẻ Visa và Mastercard tạm ngừng hoạt động. Ông Bhummikitti Ruktaengam, chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phuket, cho biết: “Chúng tôi đã chứng kiến ​​những trường hợp khách du lịch ở Phuket không thể thanh toán bằng thẻ".

Ông cho biết các quan chức đang xem xét áp dụng hệ thống Mir, một cấu trúc chuyển tiền điện tử của Nga, cũng như các loại tiền kỹ thuật số. "Chúng tôi sẽ trả tiền nước, điện và mọi thứ cho họ", ông Archimandrite Oleg, đại diện của Nhà thờ Chính thống giáo ở Thái Lan, cho biết họ đang giúp đỡ một số gia đình người Nga bị mắc kẹt ở Koh Samui.

Việc hạn chế du lịch của đại dịch đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Thái Lan, nhưng năm 2022 đã chứng kiến ​​lượng du khách tăng đột biến khi các hạn chế được nới lỏng. Khoảng 23.000 người Nga đã đến Thái Lan vào tháng 1 năm nay, theo Bộ Du lịch và Thể thao nước này.

Khách du lịch từ Nga trước đây chiếm thị phần lớn thứ 7 ở Thái Lan, với khoảng 1,5 triệu lượt khách du lịch vào năm 2019.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: