Trong bối cảnh an ninh thắt chặt, các nhà lãnh đạo của các nước thành viên NATO sẽ gặp nhau tại Madrid từ ngày 29 đến 30 tháng 6 khi tổ chức này phải đối mặt với thách thức chưa từng có từ cuộc tấn công Ukraine của Nga.
Hàng nghìn người ở Madrid phản đối hội nghị thượng đỉnh NATO. Ảnh: Reuters
NATO dự kiến sẽ xem xét hồ sơ gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển, trong bối cảnh bị một thành viên của liên minh là Thổ Nhĩ Kỳ phản đối.
Các quốc gia Bắc Âu đã nộp đơn sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi cuộc chiến là một hoạt động quân sự đặc biệt, theo ông một phần là phản ứng với việc gia nhập NATO của các quốc gia khác gần biên giới nước Nga thời hậu Xô Viết kể từ những năm 1990.
Những người biểu tình tuyên bố việc tăng chi tiêu quốc phòng ở châu Âu do NATO thúc giục là một mối đe dọa đối với hòa bình. "Tôi chán ngấy với việc kinh doanh vũ khí và giết người này. Giải pháp mà họ đề xuất là thêm vũ khí và chiến tranh, chúng tôi luôn phải trả giá cho nó. Vì vậy, không NATO, không căn cứ, hãy để người Mỹ ra đi", Concha Hoyos, một cư dân Madrid, đã nghỉ hưu nói.
Một người biểu tình khác, Jaled, 29 tuổi, cho rằng NATO không phải là giải pháp cho cuộc chiến ở Ukraine. Các nhà tổ chức tuyên bố có 5.000 người tham gia tuần hành, nhưng chính quyền Madrid đưa ra con số 2.200 người.
Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Jose Manuel Albares cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên tờ báo đăng hôm Chủ nhật rằng hội nghị thượng đỉnh cũng sẽ tập trung vào mối đe dọa từ sườn phía nam của châu Âu, trong đó ông nói rằng Nga là một mối đe dọa đối với châu Âu.
Mai Vân (theo Reuters)