Hãng tin AFP kiện mạng xã hội X vì từ chối trả tiền cho tin tức

Vào năm 2019, Pháp đã ban hành một quy tắc bản quyền buộc các nền tảng trực tuyến lớn phải đàm phán với các tổ chức báo chí về việc trả phí cho việc tin tức xuất hiện trên nền tảng của họ.

hang tin afp kien mang xa hoi x vi tu choi tra tien cho tin tuc hinh 1

Logo trên đỉnh trụ sở của MXH X, song hiện nó đã bị dỡ bỏ. Ảnh: Reuters

Tỷ phú Elon Musk đã chỉ trích động thái của AFP trong một bài đăng trên mạng xã hội X. "Điều này thật kỳ lạ. Họ muốn chúng tôi trả tiền cho họ để có lưu lượng truy cập vào trang web của họ, nơi họ kiếm tiền từ quảng cáo còn chúng tôi thì không!?", ông nói.

Vào năm 2021, cơ quan giám sát chống độc quyền của Pháp đã phạt Google 500 triệu euro vì không tuân thủ việc tiến hành đàm phán với các nhà xuất bản tin tức của nước này.

Kể từ đó, Google đã cam kết giải quyết tranh chấp và đã công bố các thỏa thuận với AFP và một số tổ chức tin tức hàng đầu khác của Pháp. Meta cũng đã ký thỏa thuận với một số nhà xuất bản Pháp liên quan đến việc trả tiền cho tin tức.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

YouTube chính thức thay đổi cách tính lượt 'view'

YouTube chính thức thay đổi cách tính lượt 'view'

(CLO) YouTube sẽ thay đổi cách tính lượt xem (view) từ ngày 24/8, theo đó một lượt xem được ghi nhận ngay khi video bắt đầu phát, thay vì phải xem trong một khoảng thời gian nhất định như trước.

Cỡ chữ bài viết: