Hậu Giang: Bắt tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ tại khu cách ly

Chủ nhật, 17/10/2021 11:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Khi bị lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nhắc nhở về phòng, chống dịch tại khu cách ly, Trần Thị Diễm đã không những không chấp hành mà còn dùng lời lẽ thô tục, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ và dùng chai dung dịch cồn (loại 0,5 lít) đánh trúng đầu cán bộ Công an gây thương tích.

Sáng 17/10, thông tin từ Công an thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Trần Thị Diễm (26 tuồi, trú tại khu vực 4, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trước đó, ngày 10/10, Trần Thị Diễm đi từ TPHCM về địa phương nên được đưa đi cách ly tập trung tại Trường THCS Trịnh Văn Thì thuộc địa bàn phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ.

hau giang bat tam giam doi tuong chong nguoi thi hanh cong vu tai khu cach ly hinh 1

Trần Thị Diễm bị bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ.

Cùng ngày, Diễm gọi điện cho bố đưa đồ ăn tới cổng khu cách ly cho Diễm. Quá trình tiếp xúc với bố, Diễm không đeo khẩu trang và không bảo đảm khoảng cách an toàn nên bị lực lượng chức năng nhắc nhở, lập biên bản ghi nhận vụ việc. Tuy nhiên, Diễm không ký tên vào biên bản mà tự ý bỏ về phòng ở tại khu cách ly.

Rạng sáng ngày 11/10, Diễm tự ý rời khỏi phòng ở đi ra ngoài cổng khu cách ly. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, nhắc nhở và lập biên bản về vụ việc thì Diễm tiếp tục không chấp hành và lớn tiếng, chống đối lại. Sau khi được giải thích, vận động, Diễm mới chấp hành và trở về phòng.

Cũng trong ngày 11/10, Diễm lại tiếp tục vi phạm các quy định về giữ khoảng cách, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người thân trong quá trình gửi vật dụng cá nhân về nhà.

Trước thái độ thiếu hợp tác, vi phạm công tác phòng chống dịch tại khu cách ly, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhiều lần nhắc nhở Diễm, tuy nhiên Diễm đã không chấp hành lại còn chống đối bằng cách, dùng lời lẽ thô tục, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ và dùng chai dung dịch cồn (loại 0,5 lít) đánh trúng đầu cán bộ Công an gây thương tích.

Nhân Nghĩa

  

Bình Luận

Tin khác

Bắt tạm giam một nhân viên trong vụ tai nạn làm 7 người tử vong tại Công ty xi măng Yên Bái

Bắt tạm giam một nhân viên trong vụ tai nạn làm 7 người tử vong tại Công ty xi măng Yên Bái

(CLO) Tối 23/4, Công an tỉnh Yên Bái phát đi thông tin về việc, khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty CP Xi măng và khoáng sản Yên Bái.

Vụ án
Bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc liên quan vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn

Bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc liên quan vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn

(CLO) Mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương liên quan, ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với 06 đối tượng.

Vụ án
Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk

Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk

(CLO) Bị can Bùi Quang Ninh, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Vụ án
Đối tượng chém người bị bắt giữ sau 15 năm lẩn trốn

Đối tượng chém người bị bắt giữ sau 15 năm lẩn trốn

(CLO) Sau khi gây án, Trần Văn Tuyên đã bỏ trốn khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi họ, tên và sống lang thang nhiều nơi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Vụ án
Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

(CLO) Phan Võ Nhật Huy liên hệ một đối tượng trên mạng để nhận trang mạng “Master” có tên “J6hhn” với hạn mức là 140.000 USD. Sau đó, Huy tách thành nhiều trang mạng khác để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới hoạt động.

Vụ án