Hậu 'pháo' mong muốn dùng tài sản bị thu giữ để khắc phục hậu quả

(CLO) Bị cáo Nguyễn Văn Hậu bị cáo buộc 3 tội danh, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.168 tỉ đồng. Trong phiên xét xử sơ thẩm tại TAND TP Hà Nội, Hậu muốn dùng tài sản bị thu giữ để khắc phục hậu quả.

Trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 26/4, Nguyễn Văn Hậu đã nhận thức rõ được sai phạm và xin nhận hết trách nhiệm về mình. Đối với việc gây thiệt hại như cơ quan tố tụng đề cập, Nguyễn Văn Hậu mong muốn sử dụng các tài sản gồm tiền, vàng và USD bị thu giữ trong quá trình điều tra để nộp khắc phục hậu quả vụ án.

Theo Nguyễn Văn Hậu, hiện bị cáo bị thu giữ, kê biên và phong tỏa tổng số tài sản khoảng 500 tỉ đồng, kê biên hơn 1.400 "bìa đỏ". Trong đó, có hơn 500 cây vàng, 2 sổ tiết kiệm trên 200 tỉ đồng và 50 tỉ đồng tại ngân hàng.

Ngoài hơn 1.400 "bìa đỏ" đang kê biên, ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn cho hay có 884 "bìa đỏ" đang bị thất thoát - chưa được kê biên. Từ đó, ông Hậu đề nghị được bán 196 lô trong số 884 "bìa đỏ" này "cũng thừa khắc phục hậu quả vụ án".

“Bị cáo sẽ khắc phục triệt để hậu quả vụ án”, bị cáo Hậu trình bày trước tòa án.

Nguyễn Văn Hậu bị truy tố 3 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.
Hậu 'pháo' trình bày trước tòa sẽ khắc phục triệt để hậu quả của vụ án.

Trước đó, khi bị xét hỏi, bị cáo Nguyễn Văn Hậu thừa nhận 3 tội danh như cáo trạng truy tố: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Để được tạo điều kiện thực hiện các dự án, ông Hậu khai đã gặp gỡ, trao đổi với các lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó có bà Hoàng Thị Thúy Lan - thời điểm là Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Duy Thành - thời điểm là Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Hoàng Anh - khi là Giám đốc Sở Xây dựng…

Bị cáo Hậu thừa nhận hành vi hối lộ với nhiều lần đưa tiền cho lãnh đạo các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Quảng Ngãi để được tạo điều kiện thực hiện các dự án, gói thầu. Đáng chú ý, bị cáo Hậu có khai việc chia lại 5% cho một số lãnh đạo tại tỉnh Quảng Ngãi, khi thực hiện các gói thầu.

Ở Vĩnh Phúc, bị cáo Hậu chỉ đạo tài xế mang tiền đi "cảm ơn" các cá nhân đương chức gồm bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Lê Duy Thành, ông Phạm Hoàng Anh...

Xem thêm

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

(CLO) Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Trần Văn Tài đã dùng dao có tính sát thương cao, chém vào người bạn. Với hành vi phạm tội trên, bị cáo đã phải trả giá bằng bản án tù.

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

(CLO) Ngày 16/6, TAND TP Huế dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Anh Phương (SN 1974, trú phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn sau khi ông Lê Anh Phương có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe.

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can đối với nguyên Hiệu trưởng và kế toán Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thạnh Đông để điều tra hành vi tham ô tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định hai bị can bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 663 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Cỡ chữ bài viết: