Hệ thống An sinh xã hội Mỹ mất bao nhiêu tiền do tham nhũng và lãng phí?

(CLO) Phát biểu với Fox Business, tỷ phú Elon Musk trích dẫn báo cáo của Văn phòng Trách nhiệm Giải trình của Chính phủ Mỹ (GAO), ước tính gian lận, tham nhũng và lãng phí lên tới "nửa nghìn tỷ đô la" trong hệ thống An sinh xã hội Mỹ.

Ông nhấn mạnh rằng "phần lớn chi tiêu của Chính phủ là quyền lợi" và khẳng định mức lãng phí có thể lên tới 600 - 700 tỷ USD mỗi năm. Nhà Trắng nhanh chóng phản hồi, chỉ ra rằng Musk chỉ đang đề cập đến việc cắt giảm gian lận và tham nhũng.

he thong an sinh xa hoi my mat bao nhieu tien do tham nhung va lang phi hinh 1

Elon Musk cầm chiếc cưa máy như một biểu tượng cắt giảm chi phí tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ ở National Harbor, Maryland vào ngày 20/2. Ảnh: X/elonmusk

Theo GAO, số tiền bị mất do "gian lận" từ năm 2018 đến 2022 dao động từ 233 tỷ đến 521 tỷ USD mỗi năm, bao gồm cả các chương trình cứu trợ đại dịch. Con số này chiếm khoảng 3 - 7% tổng chi tiêu liên bang. Văn phòng Quản lý và Ngân sách của Nhà Trắng đưa ra ước tính thấp hơn nhiều, chỉ từ 4,41 đến 7,31 tỷ USD mỗi năm.

Chuyên gia ngân sách Joshua Sewell cảnh báo không nên coi những con số này là tuyệt đối, vì gian lận, tham nhũng trong thời kỳ COVID-19 có thể làm tăng đáng kể mức ước tính. Bob Westbrooks, giám đốc Ủy ban Giải trình về ứng phó đại dịch, cho rằng dù con số thực tế là bao nhiêu thì mức độ thất thoát ngân sách vẫn rất đáng kể.

Riêng trong chương trình An sinh xã hội, báo cáo của tổng thanh tra phát hiện từ năm 2015 đến 2022 đã có khoảng 71,8 tỷ USD thanh toán sai, nhưng phần lớn là chi trả quá mức do lỗi hành chính, không phải hành vi gian lận có chủ đích. Một số vụ việc được phát hiện như người nhận trợ cấp đã qua đời nhưng vẫn nhận tiền. 

Musk cho rằng Chính phủ Mỹ đã có nhiều cuộc kiểm toán tốt nhưng chưa thực hiện đầy đủ các khuyến nghị nhằm giảm thất thoát. Tổng thanh tra An sinh xã hội đã đưa ra 280 khuyến nghị chưa được thực hiện, có thể tiết kiệm tới 18,4 tỷ USD. Một số khuyến nghị yêu cầu cải thiện hệ thống dữ liệu và hiện đại hóa công nghệ nhằm giảm sai sót.

Vấn đề lớn hơn đối với An sinh xã hội là sự mất cân bằng tài chính do dân số già hóa. Dự báo cho thấy các quỹ tín thác của chương trình này sẽ cạn kiệt vào năm 2035, khiến Chính phủ không thể chi trả đầy đủ trợ cấp. Tuy nhiên, vì đây là vấn đề nhạy cảm về chính trị, các chính trị gia từ cả hai đảng thường tránh đề xuất thay đổi mạnh mẽ.

Ngọc Ánh (theo AJ, Fox Business)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: