Hezbollah tấn công trả đũa vào căn cứ quân sự Israel sau khi chỉ huy bị sát hại

(CLO) Hezbollah đã tấn công một căn cứ quân sự của Israel bằng máy bay không người lái có chất nổ được triển khai từ Lebanon vào thứ Ba. Đây được xem là cuộc tấn công đáp trả cho vụ Israel ám sát các chỉ huy của Hezbollah và Hamas ở Lebanon gần đây.

Phó thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem, trong một bài phát biểu trên truyền hình, cho biết nhóm của ông không muốn mở rộng chiến tranh từ Lebanon, "nhưng nếu Israel mở rộng, phản ứng là không thể tránh khỏi ở mức tối đa cần thiết...".

Quân đội Israel trước đó cho biết họ đã giết chết chỉ huy đơn vị không quân của Hezbollah ở phía nam Lebanon, người mà họ cáo buộc là đã chỉ huy các cuộc tấn công vào Israel trong những tháng qua. Tuy nhiên, Hezbollah bác bỏ tuyên bố này, nói rằng nó "không có sự thật gì cả".

Hezbollah cho biết máy bay không người lái của họ đã tấn công trụ sở quân đội Israel ở Safed, phía bắc Israel, như một phần để trả thù vụ ám sát phó thủ lĩnh Hamas Saleh Al Arouri ở Beirut vào tuần trước và để đáp trả việc Israel giết chết chỉ huy hàng đầu Wissam Tawil của Hezbollah vào thứ Hai vừa rồi.

Hàng nghìn người đến dự đám tang của Tawil ở phía nam Lebanon, quan tài của ông này được phủ cờ vàng của Hezbollah khi nó được khiêng qua các đường phố.

Là một sĩ quan trong lực lượng Radwan thiện chiến của Hezbollah, Tawil từng đóng vai trò lãnh đạo chỉ đạo các hoạt động của cánh vũ trang này ở miền nam Lebanon và trước đó đã được điều động tới Syria, nơi nhóm này đã hỗ trợ chính quyền Syria trong cuộc nội chiến.

Hezbollah cho biết Tawil cũng tham gia một cuộc đột kích xuyên biên giới vào Israel năm 2006, trong đó nhóm này đã bắt giữ hai binh sĩ Israel, châm ngòi cho cuộc chiến lớn gần nhất trước đây giữa hai bên.

Một nguồn tin quen thuộc với các hoạt động của Hezbollah cho biết đây là lần đầu tiên nhóm này tấn công Safed, cách biên giới Israel - Lebanon khoảng 14 km về phía Israel, kể từ khi giao tranh giữa hai bên bùng phát bởi hệ quả từ cuộc xung đột ở Gaza.

Một phát ngôn viên của quân đội Israel cũng xác nhận rằng một căn cứ phía bắc của họ đã bị tấn công từ trên không nhưng không đưa ra vị trí chính xác. Người phát ngôn cho biết không có thiệt hại hay thương vong.

Quân đội Israel cho biết lực lượng không quân của họ đã tấn công đáp trả các mục tiêu Hezbollah ở làng biên giới Kfar Kila của Lebanon và một đội máy bay không người lái thuộc nhóm này ở những nơi khác thuộc phía nam Lebanon.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: