Hiểu sai thứ tự nguyện vọng, thí sinh tự 'đánh rơi' suất vào đại học

(CLO) Không ít thí sinh và phụ huynh lo lắng việc xếp nguyện vọng “lệch thứ tự” sẽ làm mất cơ hội vào đại học. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định, thứ tự nguyện vọng không phải yếu tố quyết định đỗ – trượt, mà chỉ là “công tắc dừng” trong quá trình xét tuyển.

Trước mỗi mùa tuyển sinh, câu hỏi “đặt nguyện vọng thế nào để không mất cơ hội?” lại khiến nhiều thí sinh bối rối. Nỗi lo lớn nhất là nếu đặt ngành yêu thích ở vị trí thấp, cơ hội trúng tuyển sẽ bị giảm.

Giải đáp băn khoăn này, PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh – Hướng nghiệp, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định: Các trường đại học không phân biệt thứ tự nguyện vọng khi xét tuyển. Thí sinh dù đăng ký ở nguyện vọng 1 hay 15, nếu đủ điều kiện vẫn được xét bình đẳng như nhau.

649847765_1332579302233216_4646589085239732862_n(1).jpg
Học sinh nghe tư vấn tuyển sinh tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Ở góc độ quản lý, TS Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) cũng nhấn mạnh, thứ tự nguyện vọng chỉ có ý nghĩa với chính thí sinh, không phải tiêu chí để các trường ưu tiên hay loại bỏ.

Theo cơ chế xét tuyển hiện nay, khi thí sinh đủ điểm trúng tuyển ở một nguyện vọng, hệ thống sẽ tự động dừng lại và không xét các nguyện vọng phía sau.

Điều này đồng nghĩa: Nếu đặt ngành yêu thích ở vị trí thấp nhưng lại trúng tuyển ở nguyện vọng cao hơn, thí sinh sẽ không còn cơ hội vào ngành mong muốn. Ngược lại, nếu sắp xếp đúng thứ tự ưu tiên, thí sinh sẽ tối đa hóa cơ hội trúng tuyển đúng ngành mình mong muốn.

Chính vì vậy, lời khuyên quan trọng nhất là xếp nguyện vọng theo mức độ yêu thích, không phải theo “chiến thuật đoán điểm”.

Tuy nhiên, thí sinh cũng cần lưu ý một số ngoại lệ. Một số trường, ngành đặc thù có quy định riêng, như khối trường quân đội chỉ xét nguyện vọng 1 hoặc ngành sư phạm có yêu cầu sắp xếp nguyện vọng trong phạm vi nhất định.

Ngoài ra, trong trường hợp các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, nhiều cơ sở đào tạo sẽ sử dụng tiêu chí phụ như điểm học bạ môn Toán hoặc các điều kiện khác để phân loại.

Năm 2026, quy chế tuyển sinh tiếp tục có những điều chỉnh đáng chú ý: Số phương thức xét tuyển được giới hạn tối đa 5, số nguyện vọng không quá 15.

Theo đại diện Bộ GD&ĐT, việc “giới hạn” này nhằm giúp thí sinh tập trung hơn, tránh đăng ký tràn lan và đưa ra lựa chọn có cân nhắc.

Thông điệp cốt lõi được các chuyên gia nhấn mạnh: Nguyện vọng không phải là “vé ưu tiên”, mà là thứ tự lựa chọn. Hiểu đúng – xếp đúng, thí sinh sẽ không tự đánh mất cơ hội của mình.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: