HIMARS của Ukraine tấn công khiến Phó chỉ huy Lữ đoàn Hải quân Nga thiệt mạng

(CLO) Cuộc tấn công của Ukraine bằng Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) vào khu vực Kursk đã khiến một chỉ huy quân sự cấp cao của Nga thiệt mạng.

Theo báo cáo từ trang tin Militarnyi, cuộc tấn công đã cướp đi mạng sống của ông Salim Pashtov, Phó chỉ huy Lữ đoàn Hải quân số 810 của Nga. Ông Pashtov đã có mặt tại sở chỉ huy ở thành phố Lgov, thuộc khu vực Kursk, cách biên giới Ukraine khoảng 50 km.

Một bài đăng trên mạng xã hội của em gái ông Pashtov chia sẻ: “Một nỗi đau khủng khiếp đã xảy ra. Anh trai yêu quý của tôi, Salim Mukharbetovich, đã qua đời. Vĩnh biệt anh, người anh yêu dấu”.

himars cua ukraine tan cong khien pho chi huy lu doan hai quan nga thiet mang hinh 1

Hệ thống pháo phản lực HIMARS. Ảnh minh hoạ: AI

Theo kênh Telegram War_home, ngoài ông Pashtov, nhiều binh lính khác cũng có mặt trong tòa nhà tại thời điểm bị tấn công và đều thiệt mạng.

Kênh tin tức Nga Mash cho biết thêm rằng ba phụ nữ cũng đã thiệt mạng trong vụ tấn công tại Lgov, được cho là sử dụng hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp. 

Lữ đoàn Hải quân số 810, đóng quân tại Sevastopol, Crimea (khu vực Nga sáp nhập), đã chịu nhiều thất bại nặng nề từ khi xung đột bùng phát. Sự thiếu hụt quân số tại Kursk cũng buộc Nga phải huy động thêm lực lượng để đẩy lùi các cuộc tiến công của Ukraine.

Tháng 9/2022, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố 85% quân số của lữ đoàn này đã bị xóa sổ tại mặt trận Kherson do những hành động thành công của lực lượng phòng thủ Ukraine. Nhiều binh lính còn lại từ chối tiếp tục tham chiến.

Đầu tháng 12/2024, các video trên mạng xã hội cho thấy nhiều người tự nhận là binh lính của Lữ đoàn 810 đã bị Ukraine bắt làm tù binh.

Theo Trung tâm Truyền thông Chiến lược của Ukraine (StratCom), sở chỉ huy của Lữ đoàn 810 được đặt trong một “tòa nhà dân sự bị bỏ hoang” tại Lgov. Cuộc tấn công này nằm trong chiến lược tổng thể nhằm làm suy yếu khả năng điều phối quân sự của Nga.

Kursk, khu vực giáp biên giới Ukraine, từ lâu đã trở thành mục tiêu tấn công của Kiev. Những cuộc tấn công này nhắm vào các cơ sở quân sự của Nga, đồng thời hỗ trợ lực lượng Ukraine hiện diện tại khu vực này từ cuộc tiến công hồi tháng 8.

Tuần trước, Ukraine đã sử dụng hệ thống HIMARS trong một cuộc tấn công vào thị trấn Rylsk, phía tây Kursk. Theo quyền Thống đốc Kursk, ông Alexander Khinshtein, vụ tấn công đã khiến 6 người thiệt mạng và 10 người phải nhập viện.

Kênh tin tức Nga Mash trên kênh Telegram cho biết: “Các lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công mái nhà của một nhà máy đường, một nhà máy nhiệt điện, một tòa nhà dân cư và một đường ống dẫn khí, gây ra nhiều đám cháy. Khu vực này cũng có một trại giam giữ tù binh Ukraine, có thể là mục tiêu của cuộc tấn công”.

Xung đột tại khu vực Kursk đã kéo dài 4 tháng kể từ cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine. Dù các cuộc phản công của Nga đã thành công trong việc làm chậm bước tiến của quân đội Ukraine và giành lại một số khu vực ban đầu, Moscow vẫn chưa thể đẩy Kiev lùi hoàn toàn về biên giới.

Cao Phong (theo Newsweek, Dailymail, Telegraph)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: