Hình ảnh người mẹ có vô lý trong 'Cây táo nở hoa'?

Thứ năm, 24/06/2021 06:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) 'Cây táo nở hoa' - tác phẩm của đạo diễn Võ Thạch Thảo hiện không chỉ gây tranh cái bởi những tình tiết quá đà mà còn khiến khán giả khó chịu khi xây dựng người mẹ vô trách nhiệm với các con.

Người mẹ vô trách nhiệm với các con

Bà Ích cất công sinh ra 5 đứa con nhưng không thực sự nuôi bất cứ ai. Trách nhiệm nuôi dưỡng được dồn lên đôi vai của người con đầu tên Ngọc (Thái Hòa) còn bà sau khi đẻ Dư đã bỏ đi biệt theo trai trẻ. Thỉnh thoảng, bà Ích vẫn lén trở về nhưng không phải để thăm các con, thay vào đó bà nhiều lần trộm tiền và đồ trong nhà Ngọc.

Trong cuộc trò chuyện với Ngọc, bà Ích đã bị anh chỉ ra rất nhiều tội lỗi như bỏ bố con anh đi theo trai trong lúc gia đình khốn khó, trộm tiền học phí của Ngà, bán Báu vào quán karaoke ôm. Bà cũng trộm luôn số tiền đền bù tai nạn của Dư khiến con trai út phải từ bỏ giấc mơ làm cầu thủ. Gần nhất, bà trộm thùng mừng tiền cưới của Châu.

Tuy nhiên, Ngọc vẫn luôn giữ kín những chuyện này với những đứa con vì sợ họ xấu hổ khi có một người mẹ tệ bạc.

Bà Ích lần nào quay về cũng với mục đích trộm tiền hay đồ trong nhà Ngọc.

Bà Ích lần nào quay về cũng với mục đích trộm tiền hay đồ trong nhà Ngọc.

Thay vì hối lỗi và cảm thấy xấu hổ thì bà Ích lại hết lần này đến lần khác trộm tiền và đồ trong nhà Ngọc. Thậm chí, khi đối mặt với Dư bà còn đổi trắng thay đen đổ tội cho Ngọc lấy toàn bộ số tiền đền bù của anh khiến lòng Dư xao động.

Ở tập 34, bà Ích còn cố giải thích chuyện mình bỏ đi mà không về thăm các con là do bản thân phải làm việc cực khổ rồi bị lừa không có tiền. Dù không thể nhớ nổi tên của những đứa con nhưng bà vẫn vừa ôm ba người Báu, Ngà, Dư khóc lóc. Nhưng hình ảnh này không gây cho khán giả sự cảm động hay thấu hiểu nào.

Những đứa con ngây thơ tin lời mẹ

Nếu như bà Ích tàn nhẫn bao nhiêu khi không có nổi một ngày nuôi các con tử tế thì chính các nhân vật như Báu, Ngà hay Dư lại ngây thơ bấy nhiêu. Họ đã quá ngu ngơ vội tin vào lời giải thích qua loa đầy sơ hở của mẹ mà không nhớ rằng mình đã được ai chăm sóc suốt những năm tháng qua.

Đặc biệt là Dư, một người bản lĩnh và sáng suốt trong gia đình. Trong những tập gần đây, Dư lại tỏ ra quá đỗi ngây thơ khi hết bị gái lạ gài phải chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng cô, giờ lại dễ dàng nghe lời bà Ích, thay đổi suy nghĩ về anh trai. Dù ban đầu anh "không tin anh hai như thế" nhưng về nhà Dư vẫn to tiếng với Ngọc.

Bà Ích ôm các con khi gặp lại mà không có chút áy náy.

Bà Ích ôm các con khi gặp lại mà không có chút áy náy.

Nhiều khán giả cho rằng, việc xây dựng hình ảnh người mẹ như vậy là thiếu thực tế và phi logic dù cho nó sẽ đẩy kịch tính của phim lên cao. Bà Ích là một nhân vật vô lý. Bởi trên đời khó có người mẹ nào lại tàn nhẫn và sắt đá đến như thế.

Lý giải điều này, theo đạo diễn Thạch Thảo, vai diễn này của NSƯT Mỹ Duyên đại diện cho một vấn đề trong xã hội, chứ không phải hình ảnh của tất cả người mẹ và trên đời này không thiếu những người như vậy.

Mặc khác, nữ đạo diễn cho rằng, nhân vật bà Ích giúp thúc đẩy các kịch tính, tạo ra mâu thuẫn trong phim và sẽ được thay đổi đôi chút khi về cuối so với bản gốc của Hàn Quốc.

Khang Lâm

Tin khác

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí
Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí
'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí
Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải trí