Hitachi công bố động cơ nam châm không sử dụng đất hiếm
Nguyên mẫu động cơ nam châm 11 kilowatt không sử dụng đất hiếm của công ty và dự kiến sẽ đi vào sản xuất thương mại vào năm 2014.
Hitachi bắt đầu làm việc trên dự án vào năm 2008. Các công ty khác của Nhật Bản như công ty sản xuất ô tô Toyota, đã hợp tác cùng hướng tới một mục tiêu do giá cả chi phí các khoáng chất quá cao.
Động cơ nam châm vĩnh cửu thường có chứa đất hiếm như neodymium và dysprosium và nhu cầu ngày càng tăng bởi về số lượng ngày càng tăng hybrid và dịch vụ xe điện.
Nhật Bản đã tìm cách giảm sự phụ thuộc vào đất hiếm và đa dạng hóa các nguồn lực để cắt giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, kiểm soát hơn 90% nguồn cung toàn cầu và đã di chuyển để hạn chế sản xuất và xuất khẩu đất hiếm.
Nhật Bản đã được hưởng lợi trước khi Trung Quốc tạm thời cắt giảm xuất khẩu trong năm 2010.
Hoa Kỳ, Nhật Bản và Liên minh châu Âu sau khi tìm kiếm nguồn cung đất hiếm không được đã đệ đơn khiếu nại liên kết với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hồi tháng Ba, tuyên bố Trung Quốc không công bằng lợi ích ngành công nghiệp riêng của mình bằng cách hạn chế xuất khẩu khoáng sản đất hiếm.
Đất hiếm được sử dụng để thực hiện một loạt các sản phẩm công nghệ cao, bao gồm cả nam châm cực mạnh, pin, đèn LED, xe điện, máy nghe nhạc iPod, laser, tua-bin gió và tên lửa.
Theo Asia One