Sức hút chưa tương xứng quy mô
Lấy cảm hứng từ thời kỳ lập quốc của vua Đinh Tiên Hoàng, dự án được êkíp ấp ủ cả gần một thập kỷ cùng với 83 ngày quay tại Ninh Bình và 7 tháng hậu kỳ. Tác phẩm sở hữu bối cảnh hoành tráng, phục trang cầu kỳ cùng các màn võ thuật quy mô.
Tuy nhiên, con số phòng vé lại chưa tương xứng. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, tính đến 17h ngày hôm nay 2/9, doanh thu trong ngày của “Hộ linh tráng sĩ” rơi vào khoảng 2,9 tỷ đồng, bán ra 25.842 vé trên tổng số 1.535 suất chiếu, đứng thứ 3 trong bảng tổng sắp doanh thu. So về doanh thu trong ngày, con số này thua khá xa khi “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” đạt hơn 10,1 tỷ đồng, tiếp đến là “Quý tử vượt giàu” với hơn 5,6 tỷ đồng.
Đáng chú ý, hiệu suất trên mỗi suất chiếu của phim chỉ đạt gần 1,9 triệu đồng - thấp hơn đáng kể so với hai đối thủ cạnh tranh. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh thu lũy kế của phim đạt khoảng 23,2 tỷ đồng. Nếu kinh phí sản xuất đúng ở mức được cho là 100 tỷ đồng, phim cần cả trăm tỷ đồng để hòa vốn, đây là một khoảng cách rất lớn.
Sức hút của bộ phim chưa được như kỳ vọng đã có thể thấy ngay từ khi có những tranh luận về chất lượng nội dung. Phim ôm đồm nhiều tuyến nội dung từ tranh giành quyền lực, bảo vệ giang sơn đến tình thân, tình yêu, khiến kịch bản bị dàn trải và nhịp phim thiếu cân đối.
Nhằm cải thiện tình hình, chỉ ít ngày sau khi phát hành, ê kíp sản xuất đã quyết định cắt 20 phút thời lượng (từ 155 phút xuống 135 phút). Phiên bản mới do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và nhà dựng phim Hàm Trần đảm nhiệm, bắt đầu ra rạp từ chiều 30/8. Dù cho thấy thái độ cầu thị, việc sửa đổi bản dựng khi đang công chiếu khó xử lý triệt để những điểm yếu cốt lõi về mặt cấu trúc kịch bản và phát triển nhân vật.
Khoảng cách tham vọng và năng lực thực hiện
Mùa phim Quốc khánh năm nay chứng kiến ba phim Việt cùng cạnh tranh: “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu”, “Quý tử vượt giàu” và “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”. Ba tác phẩm không hoàn toàn đối đầu về thể loại khi một phim thiên về gia đình và ký ức chiến tranh, một phim khai thác hài gia đình, còn “Hộ linh tráng sĩ” theo đuổi màu sắc huyền sử, hành động và lịch sử.
Thế nhưng, sự khác biệt về đề tài không ngăn được khoảng cách khá lớn về sức hút phòng vé. “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” ra mắt từ ngày 21/8 và đang chiếm ưu thế rõ rệt. Bộ phim đã vượt mốc 170 tỷ đồng và vẫn duy trì doanh số tốt dù bước sang tuần chiếu tiếp theo.
Trong khi đó, “Hộ linh tráng sĩ” từng được kỳ vọng có thể trở thành một “Mưa đỏ” thứ hai trong mùa Quốc khánh. Tuy nhiên, theo nhà phê bình Nguyễn Phong Việt, tác phẩm gặp nhiều vấn đề và chưa tạo được sức hút như mong muốn, đặc biệt với khán giả trẻ.
“Cho đến hiện tại, có lẽ không ai tưởng tượng được doanh thu của ‘Hộ linh tráng sĩ’ lại thấp đến như vậy. Đây thực sự là điều đáng tiếc”, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt nhận định.
Theo ông, việc thay bản dựng từ 155 xuống 135 phút khó tạo ra chuyển biến rõ rệt trong thời gian ngắn, bởi phản ứng của khán giả đối với bộ phim đã phần nào hình thành. Khi hiệu ứng ban đầu không tích cực, việc kéo thêm khán giả đến rạp, đặc biệt là khán giả trẻ, sẽ không dễ dàng.
Điều này đặt “Hộ linh tráng sĩ” vào một cuộc đua thời gian. Bộ phim chỉ còn khoảng thời gian ngắn để tận dụng trước khi thị trường tiếp tục xuất hiện những tác phẩm mới.
Bài toán đặt ra cho điện ảnh Việt
Nhìn từ trường hợp “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”, vấn đề không chỉ nằm ở một bộ phim cụ thể mà còn gợi ra bài toán lớn hơn của điện ảnh Việt: đầu tư lớn có đồng nghĩa với khả năng tạo ra một “bom tấn” hay không?
Câu trả lời rõ ràng là không. “Hộ linh tráng sĩ” có bối cảnh đẹp, đại cảnh được đầu tư, phục trang cầu kỳ, những màn võ thuật quy mô và một chất liệu lịch sử vốn chưa được khai thác nhiều trên màn ảnh rộng theo hướng sử thi. Nhưng những lợi thế về phần nhìn không tự động chuyển hóa thành doanh thu.
Nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cho rằng, chất lượng tác phẩm mới là yếu tố quyết định, trong khi vai trò của ngôi sao phòng vé đang thay đổi. Tên tuổi diễn viên có thể tạo sự chú ý ban đầu nhưng không còn quyết định thành bại của một bộ phim.
Ông Việt lấy “Mưa đỏ” làm ví dụ khi bộ phim không quy tụ quá nhiều ngôi sao đình đám, phần lớn diễn viên là những gương mặt mới nhưng vẫn tạo được sức hút nhờ chất lượng tác phẩm.
Từ đó, bài toán đối với các nhà làm phim không đơn thuần là làm một tác phẩm thật lớn, thật đẹp hay thật đắt tiền, mà phải tối ưu những yếu tố có khả năng tạo nên một bộ phim tốt. Bởi sau cùng, khán giả có thể đến rạp vì một “bom tấn”, nhưng chỉ một bộ phim thực sự hấp dẫn mới khiến họ ở lại và kể cho người khác nghe.