Hơn 3.300 tài liệu được công bố
Việc công bố diễn ra vào ngày cuối cùng trong thời hạn 30 ngày được cho phép theo Đạo luật minh bạch Hồ sơ Epstein. Hơn 3.300 tài liệu đã được công bố lần đầu tiên vào thứ Sáu và hiện có sẵn trên trang web của cơ quan này.
Đạo luật minh bạch Hồ sơ Epstein mất nhiều tháng để được thông qua tại Hạ viện Mỹ sau khi được nghị sĩ đảng Cộng hòa Thomas Massie và nghị sĩ đảng Dân chủ Ro Khanna đệ trình vào tháng 7. Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành luật này vào ngày 19 tháng 11 sau khi được Hạ viện và Thượng viện thông qua với sự ủng hộ gần như tuyệt đối.
Dù được yêu cầu phải tiết lộ tất cả các hồ sơ không mật liên quan đến cuộc điều tra về Epstein và Maxwell, Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche cho biết hôm thứ Sáu rằng Bộ Tư pháp sẽ công bố một phần trong "vài trăm nghìn" hồ sơ.
Dù vụ Epstein là một vấn đề gây tranh cãi chính trị, song các bên đều yêu cầu sự minh bạch hơn về mạng lưới cộng sự của ông ta và bất kỳ cá nhân nào có thể đã tiếp tay cho tội ác của ông ta.
Epstein được phát hiện đã chết trong phòng giam ở thành phố New York vào năm 2019 khi đang chờ xét xử về tội buôn bán tình dục. Ông ta đã nhận tội tại tòa án liên bang Florida và bị kết tội môi giới mại dâm trẻ vị thành niên vào năm 2008.
Các nạn nhân của ông ta cáo buộc rằng ông ta điều hành một mạng lưới buôn bán tình dục quy mô lớn, được các thành viên thuộc tầng lớp giàu có và chính trị gia ưu tú sử dụng.
Ông Clinton xuất hiện dày đặc
Kho tài liệu cho thấy rất ít ảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump hoặc bất kỳ đề cập nào về ông trong các tài liệu, ngoại trừ một bức ảnh duy nhất chụp Epstein dường như đang cầm một tấm séc có tên Trump trên đó.
Tuy nhiên, trong đợt tài liệu đầu tiên mà Bộ Tư pháp công bố hồi tháng Hai, tên của Trump xuất hiện trong danh sách hành khách trên máy bay riêng của Epstein.
Tên của ông Trump và một số thành viên gia đình ông cũng có trong sổ liên lạc của Epstein, được công khai trong phiên tòa năm 2021 xét xử Maxwell, người cũng bị kết tội buôn bán tình dục trẻ em và các tội danh khác liên quan đến tội ác của Epstein.
Ông Trump thường xuyên phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến Epstein hoặc việc ông biết về tội ác của Epstein.
Khác với việc gần như không nói đến ông Trump, các các tài liệu này lại đề cập nhiều đến cựu Tổng thống Bill Clinton của Đảng Dân chủ và có nhiều hình ảnh về ông.
Có một số bức ảnh của ông Clinton, bao gồm một bức ảnh ông đang ở trong bể bơi với Maxwell và một người không rõ danh tính. Những bức ảnh khác cho thấy Clinton đang ở trong bồn tắm nước nóng, và một bức ảnh khác với một phụ nữ trẻ ngồi trên tay vịn ghế của ông, cánh tay cô ấy vòng qua vai ông, khuôn mặt của cô ấy đã bị che mờ. Bức ảnh thứ tư là ảnh chụp một bức tranh vẽ ông Clinton mặc váy xanh treo trong nhà của Epstein ở New York.
Ông Clinton luôn phủ nhận liên quan đến tội ác của Epstein khi cả hai cùng giao lưu và đi du lịch với nhau, và ông nói rằng ông ước mình chưa từng gặp Epstein.
Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche đã gửi thư cho Quốc hội Mỹ cho biết Bộ Tư pháp Mỹ đã xác định được hơn 1.200 nạn nhân của Epstein và người thân của họ.
Một trong những tài liệu đó là danh sách các nữ nhân viên mát xa của Epstein, bao gồm 254 tên. Tất cả các tên đều đã bị che giấu.
Ông Blanche cho biết các tài liệu được công bố hôm thứ Sáu bao gồm hồ sơ của FBI từ các cuộc điều tra Epstein năm 2018 và 2006 cũng như cuộc điều tra về cái chết của ông ta năm 2019, cùng với các tài liệu khác.