Hoa Kỳ chạy đua để nâng cấp các nhà máy đóng tàu hải quân trước lo ngại về Trung Quốc

(CLO) Một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng của Hoa Kỳ đã đề xuất rót gói tiền mặt trị giá 25 tỷ USD vào các nhà máy đóng tàu hải quân lỗi thời của quốc gia này để chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh với Trung Quốc.
Các công nhân tại Nhà máy đóng tàu Hải quân Trân Châu Cảng. Ảnh : Hải quân Hoa Kỳ

Các công nhân tại Nhà máy đóng tàu Hải quân Trân Châu Cảng. Ảnh : Hải quân Hoa Kỳ

Bài liên quan

Hải quân Mỹ bắt giữ lô vũ khí có thể chuyển cho Yemen

Hải quân Mỹ bắn cảnh cáo khi ba tàu Iran áp sát trên Vịnh Ba Tư

Truyền thông nhà nước Trung Quốc hồi tháng trước đưa tin Chủ tịch Tập Cận Bình đã tham dự lễ vận hành 3 tàu hải quân ở phía nam đảo Hải Nam. Các tàu này là tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân Changzheng-18, tàu khu trục Đại Liên và tàu tấn công đổ bộ Hải Nam.

Hải Nam 31, tàu tấn công đổ bộ lớn nhất của Trung Quốc, có thể vận chuyển và đổ bộ toàn bộ lực lượng của Thủy quân lục chiến, bao gồm một số lượng lớn binh lính, xe tăng và trực thăng. Được mệnh danh là 'tàu sân bay nhỏ', tiềm năng 'chiếm đảo' của nó khiến các nhà hoạch định quân sự trên khắp thế giới suy đoán về ý nghĩa của nó đối với eo biển Đài Loan.

Sau khi bàn giao chiếc tàu Type 075 hoàn toàn mới này cho Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân vào ngày 23 tháng 4, xưởng đóng tàu đã chế tạo nó có tên Hudong-Zhonghua đã hoạt động không ngừng nghỉ.

Chỉ trong tuần sau đó, Hudong-Zhonghua đã giao hai tàu bao gồm một tàu container siêu lớn cho tập đoàn vận tải biển Pháp CMA CGM; nhận được đơn đặt hàng sáu chiếc tàu mới từ cùng một công ty; khởi công xây dựng tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng; và hạ thủy ba con tàu.

Theo báo cáo hàng năm của Lầu Năm Góc trước Quốc hội về phát triển quân sự và an ninh Trung Quốc, Trung Quốc là quốc gia sản xuất tàu cao nhất trên thế giới và đang tăng cường năng lực và khả năng đóng tàu cho tất cả các lớp hải quân.

Ngược lại, Hoa Kỳ hiện có bốn nhà máy đóng tàu công cộng - ở Norfolk, Virginia; Portsmouth, Maine; Puget Sound, Washington; và Trân Châu Cảng, Hawaii - tất cả đều đã hơn 100 năm tuổi.

Cho đến giữa những năm 1990, Hoa Kỳ có 9 nhà máy đóng tàu hải quân đang hoạt động, nhưng nhiều nhà máy đã đóng cửa khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và ngân sách quốc phòng bị cắt giảm.

Dự luật được trình lên Quốc hội có tên là Đạo luật SHIPYARD - viết tắt của Đạo luật Cung cấp Trợ giúp cho Cơ sở hạ tầng ở Cảng, Bãi và Bến tàu sửa chữa của Mỹ năm 2021. Dự luật kêu gọi dành khoảng 25 tỷ USD cho bốn nhà máy đóng tàu nhà nước và 4 tỷ đô la cho các nhà máy đóng tàu tư nhân mà Hải quân sử dụng.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: