Hòa thượng Thích Trí Quảng được suy tôn Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

(CLO) Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, 82 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Giám luật Giáo hội, được Đại hội đại biểu lần thứ IX suy tôn làm Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nghi thức suy tôn Đức pháp chủ Thích Trí Quảng diễn ra sáng 29/11 tại Hà Nội, trong phiên bế mạc Đại hội lần thứ IX Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Theo Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam là lãnh đạo tối cao về đạo pháp và giới luật.

Phát biểu sau lễ suy tôn, Đức Pháp chủ Thích Trí Quảng hồi tưởng lại năm 1981, chín hệ phái Phật giáo hai miền đã thống nhất thành Giáo hội Phật giáo. Lúc đó, Đại hội lần thứ nhất Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ có 100 đại biểu, "nhưng các vị là những viên ngọc quý".

hoa thuong thich tri quang duoc suy ton phap chu giao hoi phat giao viet nam hinh 1

Nghi thức suy tôn trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng làm Đức đệ tứ Pháp chủ, sáng 29/11. Ảnh: Hoàng Phong

Đức Pháp chủ đời thứ nhất là đại lão hòa thượng Thích Đức Nhuận rất tha thiết đào tạo tăng tài. Ngài từng nói chùa mà không có tăng coi như không có. Có tăng mà tăng thất học thì càng nguy hiểm hơn. Vì vậy, ngài coi trọng giáo dục Phật giáo để mở mang trí tuệ. Từ đó đến nay đã có nhiều lớp tăng sĩ có học vị từ cử nhân đến tiến sĩ.

Đức Pháp chủ thứ ba là đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã nhìn thấy tăng ni có sở học nhưng đạo hành có phần khiếm khuyết, nặng lý luận, tranh chấp hơn thua, nên rất lo. Vì vậy, ngài đã gọi hòa thượng Thích Trí Quảng đến, nói rằng bản thân tuổi đã cao, muốn làm nhiều việc nhưng không được. Vì vậy, ông đề nghị xây dựng Hội đồng Giám luật để chấn chỉnh đạo phong tăng ni. "Đạo phong khiếm khuyết sẽ làm tổn thương giáo hội không ít", ông nói.

Sau đó, Hội đồng Giám luật Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, do hòa thượng Thích Trí Quảng làm Chủ tịch. Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng nhấn mạnh, đây là hai vấn đề quan trọng nhất của giáo hội mà hai vị Pháp chủ để lại. Vì vậy, Giáo hội Phật giáo cần nêu cao trí tuệ và kỷ cương. "Có trí tuệ mới có kỷ cương. Trí tuệ giúp ta thấy những gì đáng làm, đáng nói, đoàn kết. Trí tuệ và kỷ cương giúp chúng ta phát triển bền vững", ông nói.

Ngoài ra, Đức Pháp chủ Thích Trí Quảng cũng lưu ý phát hiện, bồi dưỡng nhân tài để đề bạt vào tất cả chức danh trong Giáo hội Phật giáo. "Nếu không có nhân tài, không có những người tiêu biểu thì Phật giáo sẽ suy", ông nói.

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng sinh năm 1940 tại Gia Định (nay là TP. HCM). Năm 10 tuổi, ngài xuống tóc xuất gia với Đại lão hòa thượng Thích Trí Đức tại tổ đình Huê Nghiêm (Thủ Đức); được hòa thượng cho thọ giới Sa-di (giới đầu tiên một tu sĩ được thọ nhận để tu học, gồm 10 giới) tại tổ đình Linh Nguyên (Long An).

Từ năm 1957 đến 1960, ngài tu học tại Phật học đường Nam Việt, chùa Ấn Quang (Sài Gòn). Ngài Thích Trí Quảng được đăng đàn thọ giới Tỳ-kheo (hay còn gọi là Đại giới, gồm 250 giới) năm 1960, tại Đại giới đàn Ấn Quang, dành riêng cho các học tăng vừa tốt nghiệp Phật học đường Nam Việt.

Bốn năm sau đó, ngài làm giảng sư, rồi du học tại Đại học Rissho, Nhật Bản đến năm 1972.

Trở về nước, ngài được các bậc giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất suy cử đảm nhiệm Vụ trưởng Phiên dịch và Trước tác thuộc Tổng vụ Hoằng pháp. Ngài được Đức đệ nhị Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đặc cách tấn phong giáo phẩm thượng tọa lúc 37 tuổi.

Sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập năm 1981, ngài là thành viên Thường trực Hội đồng Trị sự, đảm nhiệm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương. Ngài từng làm Phó ban, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP. HCM.

Nhiều công trình Phật giáo tại TP. HCM được hòa thượng Thích Trí Quảng kiến thiết, chỉnh trang như công viên tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức, Việt Nam Quốc tự; chùa Thanh Tâm và Phổ Quang.

Ba ngôi chùa Việt Nam Quốc, Thanh Tâm, Phổ Quang được ngài lấy ý kiến thống nhất của đại tăng, quyết nghị vĩnh viễn là cơ sở chung của Phật giáo TP. HCM, quản lý theo cơ chế đặc thù, không bổ nhiệm trụ trì như các tự viện thông thường.

Sau khi Đức đệ tam Pháp chủ Thích Phổ Tuệ viên tịch, cuối tháng 12/2021, hòa thượng Thích Trí Quảng được Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự suy tôn giữ ngôi vị quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Viết Tuân

Xem thêm

Hội Đoàn kết Sư sãi và phật tử nỗ lực bảo vệ môi trường

Hội Đoàn kết Sư sãi và phật tử nỗ lực bảo vệ môi trường

Thời gian qua, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP. Cần Thơ đã tích cực trong công tác vận động Phật tử trên địa bàn tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn phum, sóc xanh sạch đẹp, nâng cao ý thức cho đồng bào Phật tử, góp phần hiệu quả trong công tác ứng phó biến đổi khí hậu.
Vai trò chức sắc, chức việc tôn giáo trong công tác phòng, chống dịch

Vai trò chức sắc, chức việc tôn giáo trong công tác phòng, chống dịch

Toàn huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) có 8 Ban hành giáo xứ, 21 Ban hành giáo họ với 256 thành viên. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết, ra sức tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo trên địa bàn huyện đã có những hoạt động thiết thực hỗ trợ, công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Đắk Nông: Đời sống đồng bào Công giáo ngày càng khởi sắc

Đắk Nông: Đời sống đồng bào Công giáo ngày càng khởi sắc

Hơn 2 năm qua, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đồng bào Công giáo ở Đăk Nông gặp không ít khó khăn. Song, cùng với chính quyền , giáo dân vẫn chung sức đồng lòng, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.
Mái ấm tình thương nơi cửa Phật

Mái ấm tình thương nơi cửa Phật

(CLO) Suốt nhiều năm qua, chùa Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) đã trở thành mái nhà thân thương của những em nhỏ mồ côi và trẻ bị bỏ rơi, giúp các em xây dựng cuộc đời.
Hòa thượng Thích Châu Quang được tái nhiệm chức Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk

Hòa thượng Thích Châu Quang được tái nhiệm chức Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk

(CLO) Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hội nhập, phát triển”, Đại hội đã bầu 60 vị vào Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, trong đó có 27 người trong Ban Thường trực.
Sống tinh thần Thư Chung

Sống tinh thần Thư Chung

(CLO) “Hội Thánh trong lòng dân tộc” là tiêu đề của phần B trong Thư Chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi toàn thể linh mục, tu sĩ và giáo dân cả nước.
Cỡ chữ bài viết: