Hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án đánh bạc nghìn tỷ King Club

Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an vừa hoàn tất bản Kết luận điều tra bổ sung số 11/BKL-ANĐT-P4 đề nghị truy tố 141 bị can về các tội: “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, quy định tại khoản 2 Điều 322 và khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung liên quan đến vụ án "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố xảy ra tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều - Chi nhánh Hà Nội (gọi tắt là King Club).

static-images.vnncdn.net-vps_images_publish-000001-000003-2025-6-3-_00034nga-mts-snapshot-01-13-084-1748938269252-96306.jpg
Các đối tượng đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi: Slot, Roulettee, Bacarat.

Tổ chức đánh bạc quy mô siêu lớn này có địa chỉ tại tầng 1, Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) thuộc Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng (gọi tắt là Công ty Việt Hải Đăng). Một số cá nhân vào đánh bạc tại King Club là công chức, doanh nhân với số tiền đánh bạc đặc biệt lớn. Tổng số tiền đánh bạc là 111,4 triệu USD, tương đương hơn 2.683 tỉ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 141 bị can về hai tội danh. Trong 5 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” có 3 bị can là người Hàn Quốc, 2 bị can là người Việt Nam; 136 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Đánh bạc”.

screen-shot-2025-06-03-at-211650-6308-1470.png.jpeg
Bị can Hồ Đại Dũng (trái) và Ngô Ngọc Đức.

Đáng chú ý, trong số những người bị đề nghị truy tố có Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình.

Đây là vụ án được Bộ Công an đánh giá là có tính chất phức tạp, phương thức phạm tội mới, cần xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố các bị can để phục vụ công tác xét xử sắp tới.

Bộ Công an yêu cầu 04 bị can đang bỏ trốn đến Cơ quan Công an hoặc Viện kiểm sát nhân dân nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Nếu tiếp tục bỏ trốn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an coi đó là từ bỏ quyền bào chữa của bị can và bị đề nghị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. 04 bị can gồm:

1. PHÍ ĐỨC GIANG; Giới tính: Nam; Sinh ngày 05 tháng 01 năm 1974, tại: Bắc Ninh.

2. NGUYỄN THỊ NGUYÊN; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 19 tháng 07 năm 1979, tại: Hà Nam.

3. LÊ VĂN THÀNH; Giới tính: Nam; Sinh ngày 17 tháng 09 năm 1987, tại: Hà Nội.

4. VŨ THANH TÙNG; Giới tính: Nam; Sinh ngày 21 tháng 11 năm 1981, tại: Hà Nam

Xem thêm

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(CLO) Nguyễn Duy Hiển là giám đốc của một công ty. Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nhưng Hiển đã câu kết với Yến để tổ chức cho 9 người ra nước ngoài trái phép.

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: