Khởi tố vụ nữ sinh bị đánh hội đồng gãy đốt sống cổ ở Thanh Hóa

(CLO) Liên quan đến vụ việc nữ sinh Trường THPT Nông Cống 2, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) bị đánh hội đồng dẫn tới gãy đốt sống cổ xảy ra hôm 5/10/2024, cơ quan công an đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự số 74, đối với vụ án hình sự Cố ý gây thương tích xảy ra tại thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) vào ngày 5/10/2024.

khoi to vu nu sinh bi danh hoi dong gay dot song co o thanh hoa hinh 1

Nữ sinh bị "đánh hội đồng" hiện chưa thể trở lại lớp học

Đồng thời quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 2007), Nguyễn Thị Giang (SN 2007), Hoàng Thị Huyền Trang (SN 2007), Nguyễn Thị Anh (SN 2008), Lê Phương Dung (SN 2008) và Vũ Lê Trâm (SN 2007), đều ở huyện Nông Cống, về hành vi cố ý gây thương tích.

Căn cứ bản kết luận giám định số 7977 (ngày 22/11/2024) của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đối với tổn thương cơ thể trong vụ việc "cố ý gây thương tích", xảy ra ngày 5/10/2024 tại thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tổng tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của cháu L.V.G.N. tại thời điểm giám định là 23%.

Trước đó, ngày 4/10/2024, một nữ sinh lớp 10A6, Trường THPT Nông Cống 2, huyện Nông Cống trong lúc đi học về thì thấy một nữ sinh lớp 10A5 đi sau mình nói chuyện, cười đùa với một bạn khác. Nữ sinh lớp 10A6 nghĩ rằng, bạn đang nói xấu mình nên dẫn đến cãi nhau.

Đến chiều 5/10, lúc tan học, hai nữ sinh này tiếp tục cãi cọ, xích mích. Sau đó, bảo vệ nhà trường giải tán và học sinh ra về hết. Tuy nhiên, khi đến địa bàn xã Tân Phúc, huyện Nông Cống những học sinh trên tiếp tục cãi vã dẫn tới đánh nhau.

Hậu quả là một nữ sinh lớp 11 (khi vào can nhóm bạn đánh nhau) đã bị "đánh hội đồng" và bị thương nặng, phải chuyển đi Bệnh viện Việt Đức để cứu chữa, điều trị. Sau khi sự việc xảy ra, Trường THPT Nông Cống 2 đã quyết định đình chỉ học đối với 3 học sinh trực tiếp tham gia đánh bạn.

Hà Anh

Xem thêm

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

(CLO) Từ tháng 5/2026, nhiều chính sách giáo dục mới bắt đầu có hiệu lực, tác động trực tiếp tới học sinh, giáo viên và nhà trường, trong đó đáng chú ý là quy định siết chặt hoạt động dạy thêm, học thêm và việc số hóa toàn bộ hồ sơ học tập.
“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

(CLO) Không chỉ đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công an xã Yên Thắng (tỉnh Thanh Hóa) còn triển khai mô hình “Ngày Chủ nhật với pháp luật” đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh và người dân. Cách làm gần gũi, linh hoạt này đang tạo hiệu ứng tích cực tại địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn.
Cỡ chữ bài viết: