Hội Báo toàn quốc 2019 đã được tổ chức thành công tốt đẹp

(CLO) Đó là phát biểu tổng kết của đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tại Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2019 được tổ chức sáng ngày 27/3 tại Hà Nội.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoàng Huy

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoàng Huy

Ngày 27/3 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2019. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Quang Tùng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Nhà Văn hóa Hội Nhà báo Việt Nam đã đọc báo cáo tổng kết công tác tổ chức Hội Báo toàn quốc 2019.

Chương trình nghệ thuật của Nhà hát Tuổi trẻ đã diễn ra với chất lượng cao, không những tạo ấn tượng không chỉ chương trình khai mạc mà còn cả chương trình bế mạc của Hội Báo. Ảnh: Mạnh Nguyễn

Chương trình nghệ thuật của Nhà hát Tuổi trẻ đã diễn ra với chất lượng cao, không những tạo ấn tượng không chỉ chương trình khai mạc mà còn cả chương trình bế mạc của Hội Báo. Ảnh: Mạnh Nguyễn

Theo báo cáo tổng kết, sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn (từ 15 – 17/3/2019) tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Báo toàn quốc 2019 với chủ đề “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, vì lợi ích của đất nước và nhân dân” đã thành công tốt đẹp. 

Hội Báo được tổ chức thành công trước hết là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp của UBND Thành phố Hà Nội, các Bộ, ngành liên quan. Từ việc xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện, Hội Nhà báo Việt Nam đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, của một số doanh nghiệp và đặc biệt là của UBND Thành phố Hà Nội đơn vị đồng tổ chức Hội Báo toàn quốc 2019. Chính vì vậy, việc triển khai kế hoạch và tổ chức Hội Báo được phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ và thuận lợi.

Trong đó phải kể đến sự tham gia tích cực, nhiệt tình của Đài Truyền hình Việt Nam, của các đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội như Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, Sở Thông tin Truyền thông, UBND Quận Nam Từ Liêm, các đơn vị công an của thành phố..., Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội, Đài PT-TH Hà Nội. Hội Báo năm nay có quy mô và hình thức rộng lớn với nhiều điểm mới mang tính đột phá.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thăm quan các gian trưng bày tại Hội Báo. Ảnh: Mạnh Nguyễn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thăm quan các gian trưng bày tại Hội Báo. Ảnh: Mạnh Nguyễn

Về công tác trang trí, thiết kế và trưng bày, hình thức tổ chức gian trưng bày có nhiều đặc sắc mang dấu ấn riêng của từng đơn vị. Nhiều Liên Chi hội và Chi hội đã tham gia tích cực, đầu tư lớn cho việc thiết kế gian trưng bày tạo ấn tượng mạnh cho công chúng theo từng chủ đề.

Trong ba ngày diễn ra Hội Báo, các hoạt động trong Hội Báo diễn ra phong phú, sôi nổi tạo ấn tượng riêng của từng đơn vị, điểm hấp dẫn, ấn tượng mà các gian trưng bày trong Hội Báo toàn quốc 2019 đem đến chính là sự tương tác, đa phương tiện được hội tụ trong một không gian rộng lớn nhưng đầy sức sáng tạo. Công chúng bị thu hút từ hình thức tới nội dung gian trưng bày và các chương trình giao lưu thú vị với những phần quà hấp dẫn, bất ngờ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo “Vai trò của báo chí trong truyền thông về chuẩn mức văn hóa ứng xử” trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2019. Ảnh: PV

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo “Vai trò của báo chí trong truyền thông về chuẩn mức văn hóa ứng xử” trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2019. Ảnh: PV

Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2019 đã diễn ra rất nhiều nội dung hoạt động có ý nghĩa, sôi nổi như Tọa đàm về nhà báo Huỳnh Văn Tiểng; Diễn đàn “Báo chí – cầu nối Doanh nghiệp và Chính phủ”; Diễn đàn “Nhà báo trẻ và đào tạo, bồi dưỡng nhà báo trẻ” kết hợp giao lưu “Nhà báo trẻ với các thế hệ nhà báo” đặc biệt là Hội thảo “Vai trò của báo chí trong truyền thông chuẩn mực văn hóa ứng xử” có sự tham dự chủ trì, chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia tham luận, phát biểu hết sức sôi nổi của đại diện các cơ quan quản lý báo chí cũng như lãnh đạo các cấp Hội, các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên.

Các ý kiến tham gia Hội thảo, tọa đàm, diễn đàn hết sức thẳng thắn, chân thành, nêu bật những đóng góp cũng như vai trò của báo chí trong thời gian qua, đồng thời nêu ra những giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Bà Trần Thị Kim hoa, Giám đốc Bảo tàng báo chí Việt Nam đưa các lãnh đạo, khách mời tham quan Triển lãm Kỷ niệm 70 năm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Huy Hoàng

Bà Trần Thị Kim hoa, Giám đốc Bảo tàng báo chí Việt Nam đưa các lãnh đạo, khách mời tham quan Triển lãm Kỷ niệm 70 năm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Huy Hoàng

Ngoài ra, trong khuôn khổ hội báo còn diễn ra Lễ tiếp nhận hiện vật hiến tặng Bảo tàng Báo chí Việt Nam; Triển lãm 70 năm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng và 20 năm Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí; Triển lãm ảnh “Cuộc sống thường ngày” do Câu lạc bộ Ảnh báo chí Nhà Văn hóa Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức thực hiện; Triển lãm ảnh “Sắc xuân trên mọi miền đất nước” do Kênh Truyền hình Nhân Dân phối hợp với Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức thực hiện; Triển lãm Quốc hiệu và kinh đô nước Việt trong mộc bản Triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới do Bảo tàng Hà Nội thực hiện; Triển lãm “Làng nghề, phố nghề”… Các hoạt động triển lãm đã góp phần làm phong phú thêm cho nội dung cũng như chủ đề của Hội Báo năm nay.

Một điểm nhấn quan trọng trên sân khấu Gala báo chí lần thứ nhất “Nhìn lại và đi tới” do Báo Nhà báo và Công luận tổ chức là talkshow “Tổng biên tập 4.0 - Thời cơ và thách thức”. Ảnh: Mạnh Nguyễn

Một điểm nhấn quan trọng trên sân khấu Gala báo chí lần thứ nhất “Nhìn lại và đi tới” do Báo Nhà báo và Công luận tổ chức là talkshow “Tổng biên tập 4.0 - Thời cơ và thách thức”. Ảnh: Mạnh Nguyễn

Đặc biệt,  Gala Báo chí 2019 “Nhìn lại và đi tới” do Báo Nhà báo và Công luận (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc đã thu hút sự tham gia đông đảo của các Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập, lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí lớn và lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; Chương trình Giao lưu trực tuyến nhà báo và công chúng báo chí do Tạp chí Người làm báo (Hội Nhà báo Việt Nam) thực hiện trong những ngày tổ chức Hội Báo toàn quốc 2019 là một chương trình ý nghĩa, chuyển tải hoạt động của Hội Báo lan xa tới công chúng, tạo thêm ấn tượng mạnh mẽ cho các hoạt động tại Hội Báo năm nay.

Hội trại Hội Báo toàn quốc 2019 do Đoàn Thanh niên Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đoàn Thanh niên Học Viện Báo chí và Tuyên truyền chủ trì.

Hội trại Hội Báo toàn quốc 2019 do Đoàn Thanh niên Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đoàn Thanh niên Học Viện Báo chí và Tuyên truyền chủ trì.

Bên cạnh đó, Hội trại Đoàn Thanh niên tại Hội Báo đã tổ chức nhiều hoạt động sôi động, tiêu biểu có thể kể đến các chương trình văn nghệ chào mừng Hội Báo, kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Không chỉ vậy, trong khuôn khổ hội báo còn có các hoạt động giao lưu về thể thao, tổ chức trò chơi dân gian, liên hoan dân vũ, flasmood khối các trường học viện, đại học; các hoạt động giao lưu kết nối giữa các đơn vị đặc biệt là tuyển các sinh viên tham gia Hội thảo, Tọa đàm, Diễn đàn nhà báo trẻ trong khuôn khổ chương trình của Hội báo toàn quốc, là những sự kiện đầy thú vị và bổ ích cho sinh viên.

Tại Hội nghị các đồng chí trong Ban Tổ chức đã thẳng thắn đóng góp xây dựng ý kiến và nhìn nhận những kết quả đạt được và bên cạnh đó cũng rút kinh nghiệm về một số hạn chế còn tồn tại để làm tiền đề quan trọng cho Hội Nhà Báo Việt Nam và các đơn vị phối hợp tổ chức Hội báo những năm tiếp theo thành công hơn nữa.

Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Huy

Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Huy

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định rằng Hội báo Toàn quốc 2019 đã tổ chức thành công tốt đẹp thể hiện ở quy mô lớn; có sức lan tỏa; nội dung hấp dẫn, thông tin có chiều sâu; an toàn, được sự tham gia phối hợp tổ chức nhịp nhàng của các đơn vị Bộ Ngành có liên quan, cũng như với sự tham gia hưởng ứng của tất cả các cấp hội trong cả nước. Hội báo đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chỉ đạo, tổ chức của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và đặc biệt là Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội.

Tuy nhiên, đồng chí Hồ Quang Lợi cho biết rằng ngoài những kết quả đã đạt được, Hội Báo toàn quốc 2019 vẫn còn tồn tại một số khuyết điểm cần được nhìn nhận thẳng thắn và rút kinh nghiệm cho Hội Báo những lần tiếp theo. "Trên cơ sở những ưu, khuyết điểm còn tồn tại, cần phải rút ra những bài học kinh nghiệm từ công tác tổ chức Hội báo để làm tiền đề quan trọng cho Hội Nhà Báo Việt Nam và các đơn vị phối hợp tổ chức Hội báo những năm tiếp theo thành công hơn nữa" – đồng chí Hồ Quang Lợi nói.

Có thể nói, các hoạt động diễn ra tại Hội báo đã bám sát chủ đề "Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân" với hình thức thể hiện đa dạng, phong phú và góp phần làm cho công chúng hiểu biết nhiều hơn về diện mạo của báo chí nước nhà, những thành tựu đáng tự hào của đất nước. Vì vậy, Hội báo đã thu hút được hàng ngàn lượt người xem. Nhiều cơ quan báo chí, truyền thông đã đưa tin đậm nét và nêu bật được những nét mới, đặc sắc của Hội báo năm nay.

Hoàng Huy

Xem thêm

Di sản Huỳnh Thúc Kháng và những giá trị cho nghề báo hôm nay

Di sản Huỳnh Thúc Kháng và những giá trị cho nghề báo hôm nay

(CLO) Từ Báo Tiếng Dân đến Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, di sản của nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng không chỉ ghi dấu một chặng đường của báo chí cách mạng Việt Nam, mà còn gợi mở những giá trị bền vững của nghề báo hôm nay - đó là bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với đất nước, nhân dân và xã hội.

Khai mạc Trưng bày chuyên đề 'Nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng: Trọn đời vì nước, vì dân'

Khai mạc Trưng bày chuyên đề 'Nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng: Trọn đời vì nước, vì dân'

(CLO) Sáng 30/9, tại Tỉnh ủy Thái Nguyên, Bảo tàng Báo chí Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức lễ khai mạc Trưng bày chuyên đề “Nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng: Trọn đời vì nước, vì dân”, nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026).

Các tòa soạn tìm lời giải trong không gian phát triển mới: Không để báo chí đơn độc trước AI

Các tòa soạn tìm lời giải trong không gian phát triển mới: Không để báo chí đơn độc trước AI

(CLO) Tại Phiên thứ hai với chủ đề “Kinh nghiệm thực tế của các tòa soạn từ việc khai mở các cơ hội trong không gian phát triển mới” của Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026, các nhà quản lý, lãnh đạo cơ quan báo chí tập trung chia sẻ những bài toán thực tế về tài chính, công nghệ, nhân lực, bảo vệ bản quyền và đổi mới phương thức tiếp cận độc giả.

AI, video, podcast mở ra không gian phát triển mới cho báo chí

AI, video, podcast mở ra không gian phát triển mới cho báo chí

(CLO) Báo chí Việt Nam đang đứng trước một không gian phát triển mới, trong đó công nghệ, nền tảng số, dữ liệu, video, podcast và những mô hình kinh tế báo chí mới tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng để biến cơ hội thành năng lực phát triển thực tế, các tòa soạn phải đồng thời giải bài toán nguồn lực, nhân sự, bản quyền và khả năng thích ứng.

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc: Báo chí cần chuyển từ hệ sinh thái số sang hệ sinh thái giá trị

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc: Báo chí cần chuyển từ hệ sinh thái số sang hệ sinh thái giá trị

(CLO) Theo ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trong không gian phát triển mới, báo chí không chỉ cần xây dựng hệ sinh thái số, hệ sinh thái nội dung mà phải hướng tới một tư duy rộng hơn: xây dựng hệ sinh thái giá trị báo chí, lấy dữ liệu, tri thức, trí tuệ, cộng đồng và niềm tin làm những thành tố quan trọng.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi: Báo chí cần nắm bắt cơ hội trong không gian phát triển mới

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi: Báo chí cần nắm bắt cơ hội trong không gian phát triển mới

(CLO) Phát biểu khai mạc Diễn đàn Tổng Biên tập 2026 với chủ đề “Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới” tại Hạ Long, ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cho rằng: Báo chí Việt Nam đang bước vào một không gian phát triển mới với nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với các tòa soạn.

Sẵn sàng cho Diễn đàn Tổng Biên tập 2026

Sẵn sàng cho Diễn đàn Tổng Biên tập 2026

(CLO) Tiếp nối thành công của Diễn đàn Tổng Biên tập năm 2025, Hội Nhà báo Việt Nam giao Báo Nhà báo và Công luận tổ chức Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026 với chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Hội Nhà báo Hải Phòng: "Tiếp sức" sáng tạo, nâng tầm tác phẩm báo chí chất lượng cao

Hội Nhà báo TP Hải Phòng: Tiếp sức sáng tạo nâng tầm tác phẩm báo chí chất lượng cao

(CLO) Qua 5 năm triển khai Quyết định 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chương trình đã giải ngân 1,8 tỷ đồng, trực tiếp hỗ trợ 225 tác phẩm báo chí xuất sắc, tạo động lực lớn động viên các nhà báo bám sát thực tiễn. Từ nguồn "tiếp sức" này, hàng chục tác phẩm đã xuất sắc đoạt Giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa Liềm Vàng, Giải Diên Hồng và các giải báo chí thành phố, góp phần đắc lực vào nhiệm vụ tuyên truyền và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Mở rộng không gian hợp tác báo chí Việt Nam - Vân Nam (Trung Quốc)

Mở rộng không gian hợp tác báo chí Việt Nam - Vân Nam (Trung Quốc)

(NB&CL) Các hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch cùng những cuộc gặp gỡ giữa người làm báo đang mở thêm cơ hội hợp tác trong quan hệ Việt Nam - Vân Nam (Trung Quốc). Trong đó, báo chí không chỉ phản ánh các hoạt động giao lưu mà còn góp phần đưa công chúng hai bên đến gần hơn với đất nước, con người Việt Nam và Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác, trao đổi báo chí Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác, trao đổi báo chí Việt Nam - Trung Quốc

(CLO) Ngày 22/9, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) do ông Bành Bân, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy, Giám đốc Văn phòng Văn minh tỉnh Vân Nam làm trưởng đoàn. 

Báo chí trước yêu cầu mới: Nhận diện rủi ro, giữ vững chuẩn mực nghề nghiệp

Báo chí trước yêu cầu mới: Nhận diện rủi ro, giữ vững chuẩn mực nghề nghiệp

(NB&CL) Chuỗi tọa đàm “Những điểm mới của Luật Báo chí và chế tài pháp lý: Nhận diện rủi ro, bảo vệ đạo đức nghề báo” do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức diễn ra trong bối cảnh pháp luật về báo chí có nhiều thay đổi, đặt ra yêu cầu mới đối với cơ quan báo chí và người làm báo. Cùng với đó, sự phát triển nhanh của công nghệ số, mạng xã hội và AI đang làm gia tăng những rủi ro trong quá trình tác nghiệp, đòi hỏi báo chí không chỉ nắm luật mà còn phải chủ động phòng ngừa.

Báo chí Việt Nam – Hàn Quốc: Tăng kết nối, mở rộng hợp tác nghề nghiệp

Báo chí Việt Nam – Hàn Quốc: Tăng kết nối, mở rộng hợp tác nghề nghiệp

(NB&CL) Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng phát triển sâu rộng, báo chí hai nước càng có thêm những điểm gặp gỡ trong hoạt động nghề nghiệp. Những biến đổi nhanh của đời sống xã hội, sự thay đổi trong cách công chúng tiếp nhận thông tin và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang đưa người làm báo hai nước đến trước không ít vấn đề tương đồng.

Cỡ chữ bài viết: