Ngày 24/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Hữu Tường (62 tuổi) trú xã Nghi Lộc (Nghệ An) về tội Giết người. Bị hại trong vụ án là em trai của bị cáo - Phan Hữu T. (SN 1969).
Trước khi xảy ra chuyện đau lòng, giữa bị hại và bị cáo đều có cuộc sống riêng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của người anh Phan Hữu Tường lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Tháng 8/2020, sau khi ly thân vợ, Tường đến sống cùng người chị gái không lập gia đình, ở sát nhà T.
Trong cuộc sống hàng ngày, người em thường xuyên uống rượu, khi say hay chửi mắng vợ, con và hàng xóm. Đã nhiều lần ông T. chửi bới, xúc phạm ông Tường, nhưng người anh không chấp nhặt em.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 11/6/2025, khi ông Tường đang chuẩn bị nấu ăn thì bị người em trai đứng bên nhà chửi là đồ ăn bám chị gái. Phan Hữu Tường đáp lại cho rằng mình không lấy gì của chị và chửi em “đừng có hỗn”. Người em cũng đáp trả “loại mi chết đi”.
Sau đó, hai bên lời qua tiếng lại với nhau. Ông T. đã 2 lần nhặt viên gạch ném vào anh trai nhưng không trúng. Cho rằng em trai hỗn xược với mình, Tường lấy thanh sắt lao đến vị trí em trai đang đứng. Cú lao khiến thanh sắt đâm trúng vào vùng cổ ông T.
Nạn nhân ngã xuống nền nhà, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do vết thương quá nặng. Sau khi em trai qua đời, Tường đến công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.
Trước tòa, với đôi mắt đỏ hoe, bị cáo thừa nhận hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật. Trình bày lý do gây án, bị cáo cho biết do em trai có những lời lẽ không đúng mực, xúc phạm và hành động quá đáng với mình. Trong cơn nóng giận, bức xúc, bị cáo đã có hành vi lao thanh sắt về phía em dẫn đến án mạng đau lòng.
Bị cáo thể hiện sự hối lỗi, nhiều lần rơi nước mắt tại phiên xử. Tại tòa, bị cáo đã gửi lời xin lỗi tới đại diện của bị hại. Trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho gia đình bị hại 42 triệu đồng.
Đến tham dự tòa với tư cách đại diện hợp pháp của bị hại, người em dâu không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm dù hoàn cảnh hiện tại rất khó khăn. Chị đang một mình nuôi 2 đứa con và người chị chồng bị bệnh hiểm nghèo. Người phụ nữ này cũng xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đã phạm tội giết người. Tuy nhiên, cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, đã tác động gia đình bồi thường tổn thất tinh thần, được đại diện bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Từ đó, tòa tuyên phạt Phan Hữu Tường 6 năm tù về tội Giết người.