Hội nghị Davos: Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đề cao hợp tác quốc tế

Thứ bảy, 30/01/2021 06:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cuộc đụng độ giữa Mỹ và Trung Quốc, nếu không được kiểm soát, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho hai cường quốc và các quốc gia khác, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cảnh báo hôm thứ Sáu (29/1).

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu tại các cuộc họp trực tuyến trong Chương trình nghị sự Davos vào ngày 29 tháng 1. Ảnh: Nikkei

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu tại các cuộc họp trực tuyến trong Chương trình nghị sự Davos vào ngày 29 tháng 1. Ảnh: Nikkei

Bài liên quan

Phát biểu tại phiên họp trực tuyến của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long kêu gọi Bắc Kinh và Washington xích lại gần nhau, nhấn mạnh sự cần thiết của một trật tự quốc tế "được củng cố bởi các mối quan hệ ổn định giữa các cường quốc". 

Trung Quốc và Hoa Kỳ đã có mối quan hệ căng thẳng trong 4 năm qua khi ông Donald Trump làm chủ Nhà Trắng, tranh cãi về mọi thứ, từ thương mại và công nghệ cho đến các điểm nóng về địa chính trị như Đài Loan. Ông Lý thừa nhận rằng một số cạnh tranh và bất đồng là bình thường, nhưng cho rằng những thách thức lớn như COVID-19 và biến đổi khí hậu đòi hỏi sự hợp tác.

Ông nói: “Các nước lớn tất nhiên chen lấn và cạnh tranh với nhau để tranh giành ảnh hưởng và quyền lực. Nhưng họ cũng cần làm việc với nhau, để thiết lập và chấp nhận các quy tắc và chuẩn mực về các vấn đề ảnh hưởng đến tất cả chúng ta".

Đồng thời, ông Lý Hiển Long bày tỏ lo ngại về áp lực nội bộ ở cả hai nước đang làm khó lập trường của họ, với những tiếng nói ôn hòa bị gạt ra ngoài lề. Và ông nói rằng Hoa Kỳ không phải là nước duy nhất cần một cách tiếp cận mới.

"Ảnh hưởng của Trung Quốc trên thế giới đã phát triển đến mức nước này phải có trách nhiệm lớn hơn trong việc cung cấp hàng hóa công cộng toàn cầu ... cho dù đó là an ninh,  thương mại, mở cửa thị trường, biến đổi khí hậu", ông Lý nói.

Ngoài hai cường quốc lớn nhất thế giới, Thủ tướng Singapore nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác rộng lớn hơn và chủ nghĩa đa phương, lưu ý rằng toàn cầu hóa đang chịu áp lực từ 'chủ nghĩa tư bản' và 'chủ nghĩa bảo hộ' ngay cả trước khi COVID-19 tấn công.

Ông nói rằng trong giai đoạn đầu của đại dịch, các quốc gia tranh giành để đảm bảo nguồn cung cấp thiết bị bảo hộ của riêng họ với thái độ 'mỗi người chỉ lo cho chính mình'. Nhưng điều này đã tạo ra một nhận thức rằng 'số phận của chúng ta đã gắn liền với nhau'.

Các nước bắt đầu chia sẻ các xét nghiệm và các nguồn cung cấp khác, cho công dân của nhau hồi hương, hỗ trợ các sáng kiến ​​vắc xin đa phương như COVAX và cuối cùng là mở ra các hành lang thương mại và du lịch.

Bây giờ, với vắc xin đang được triển khai, ông Lý nói rằng có một số ánh sáng ở cuối đường hầm - mặc dù các biện pháp y tế công cộng mạnh mẽ vẫn sẽ cần thiết trong thời điểm hiện tại.

Ông cho biết: “Virus vẫn đang hoành hành ở nhiều nước trong thế giới phát triển, Hoa Kỳ và Châu Âu, và cả ở các nước đang phát triển, ở Châu Phi, Nam Mỹ và Nam Á. Điều quan trọng bây giờ là vắc xin được tung ra nhanh chóng trên toàn thế giới".

Trong cuộc họp sắp tới của WEF tại Singapore, ông Lý cho rằng đó là tấm vé để thúc đẩy sự hợp tác mà ông ủng hộ.

"Diễn đàn Kinh tế Thế giới đóng một vai trò quan trọng thúc đẩy đối thoại, quy tụ các nhà lãnh đạo trong chính phủ, ngành công nghiệp và xã hội dân sự. Đó là một diễn đàn mà các nhà lãnh đạo từ các quốc gia lớn và nhỏ như nhau có thể nói và được lắng nghe", thủ tướng Singapore cho hay.

Ông cũng chia sẻ rằng khi đồng ý làm nước chủ nhà của hội nghị này, đó là "không phải là một quyết định nhẹ nhàng". Tuy nhiên, ông cho biết Singapore mong muốn đóng góp vào cuộc thảo luận toàn cầu và sẽ làm việc với WEF để đảm bảo hội nghị thượng đỉnh diễn ra an toàn.

"Tôi chào mừng tất cả các bạn đến Singapore vào tháng 5", ông tuyên bố, "để chúng ta có thể tiến hành những cuộc thảo luận này và cùng nhau xây dựng một con đường mới phía trước".

Vân Trần

Tags:

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h