Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN: Indonesia muốn tổ chức đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông

(CLO) Indonesia sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, theo Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi cho biết hôm thứ Bảy (4/2) tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 2023 (AMMR 2023).

Trao đổi về tình hình Biển Đông, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN khẳng định lại lập trường nguyên tắc của ASEAN, nhất trí cần triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), cam kết sớm hoàn tất một Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

hoi nghi hep bo truong ngoai giao asean indonesia muon to chuc dam phan ve bo quy tac ung xu o bien dong hinh 1

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Timor Leste tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng ngoại giao ASEAN 2023 (AMMR 2023). Ảnh: TTXVN

Phát biểu với báo giới sau Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Jakarta, bà Marsudi cho biết các nước thành viên cam kết kết thúc đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử trong thời gian sớm nhất. Indonesia là chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm nay và nước này muốn tận dụng cơ hội này để thúc đẩy các cuộc đàm phán.

Bà Marsudi cho biết: “Cam kết của các thành viên nhằm kết thúc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử càng sớm càng tốt là điều hiển nhiên, lưu ý đến sự cần thiết phải có một bộ quy tắc ứng xử thực chất, hiệu quả và khả thi”.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, ASEAN cần duy trì cách tiếp cận cân bằng, hài hòa với các đối tác, phát huy hiệu quả và giá trị của các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, thúc đẩy xây dựng lòng tin và hiểu biết, cùng hợp tác ứng phó các vấn đề đang nổi lên.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh các sáng kiến ở khu vực cần xuất phát từ thiện chí hợp tác, bổ sung và tương hỗ cho các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, cùng đóng góp vào mục tiêu chung là hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển.

hoi nghi hep bo truong ngoai giao asean indonesia muon to chuc dam phan ve bo quy tac ung xu o bien dong hinh 2

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng người đồng cấp Lào, Indonesia chụp ảnh cùng phóng viên tác nghiệp tại AMMR 2023. Ảnh: TTXVN

Các nước ASEAN đã cố gắng đàm phán một bộ quy tắc ứng xử với Trung Quốc trong nhiều năm để giải quyết các tranh chấp và sự cố ở Biển Đông. Quá trình xây dựng bộ quy tắc ứng xử bắt đầu từ những năm 1990, khi ASEAN đưa ra tuyên bố đầu tiên về các vùng biển tranh chấp. Nhưng các cuộc đàm phán đã bị đình trệ vì nhiều lý do, gần đây nhất là do đại dịch COVID-19 khiến việc tổ chức các cuộc gặp trực tiếp trở nên khó khăn hơn.

Trong hai ngày họp, các Bộ trưởng cũng thảo luận về tình hình Myanmar. Trước diễn biến phức tạp về vấn đề Myanmar, trên cơ sở chỉ đạo của các lãnh đạo tại Hội nghị cấp cao ASEAN vừa qua, các Bộ trưởng đã trao đổi kế hoạch và các hướng đi cụ thể để triển khai hiệu quả Đồng thuận 5 điểm của ASEAN, để tìm ra một giải pháp hòa bình cho tình hình Myanmar.

Trước những biến động, bất ổn ở khu vực và quốc tế, các nước nhất trí ASEAN phát huy vai trò trung gian tin cậy, khuyến khích các đối tác tham gia, đóng góp xây dựng vào hợp tác khu vực, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng, cùng giải quyết các thách thức chung.

Các Bộ trưởng cũng nhấn mạnh cần nâng cao hiệu quả của các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đề cao đối thoại, tham vấn, góp phần xây dựng cấu trúc khu vực mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật pháp quốc tế.

Hoàng Hải (theo TTXVN, CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: