Hội nghị thượng đỉnh G7 không ra tuyên bố chung về Ukraine do Mỹ phản đối

(CLO) G7 không ra tuyên bố chung về Ukraine sau khi Mỹ phản đối, trong khi Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cảnh báo nền ngoại giao toàn cầu đang bên bờ vực khủng hoảng.

Ông Zelenskyy đã kết thúc Hội nghị thượng đỉnh G7 tại khu nghỉ dưỡng Kananaskis, Canada vào ngày 17/6 mà không đạt được tuyên bố chung từ các nước thành viên về Ukraine và cũng không có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy vậy, ông vẫn mang về khoản viện trợ quân sự trị giá 2 tỷ CAD (1,47 tỷ USD) từ nước chủ nhà.

Một quan chức Canada tiết lộ rằng kế hoạch đưa ra tuyên bố mạnh mẽ về Ukraine đã bị hủy bỏ sau khi phía Mỹ phản đối. Trong buổi họp báo bế mạc, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết Canada đã quyết định đưa nội dung liên quan đến Ukraine vào “tuyên bố của chủ tọa” thay vì một tuyên bố chung chính thức.

Tuyên bố của chủ tọa được Thủ tướng Carney công bố nêu rõ: “Các nhà lãnh đạo G7 ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài cho Ukraine”, đồng thời nhấn mạnh cả Ukraine và Nga cần cam kết ngừng bắn vô điều kiện. Tuyên bố cũng cho biết G7 sẽ cân nhắc mọi biện pháp để gây sức ép tối đa lên Nga, bao gồm cả trừng phạt tài chính.

untitled(2).png
Ảnh: X/ZelenskyyUa

Trên Telegram, ông Zelenskyy thừa nhận “ngoại giao đang khủng hoảng” và kêu gọi các nước G7 tiếp tục gây sức ép lên ông Trump để ông tận dụng ảnh hưởng của mình nhằm buộc Nga chấm dứt xung đột.

Dù Canada luôn ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, khả năng hỗ trợ của nước này vẫn thua xa Mỹ — quốc gia đang là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ukraine. Ông Zelenskyy cũng bày tỏ mong muốn được nói chuyện trực tiếp với ông Trump về việc tiếp tục mua vũ khí.

Tại hội nghị, G7 cũng thống nhất ra 6 tuyên bố khác liên quan đến buôn lậu người di cư, trí tuệ nhân tạo, khoáng sản quan trọng, cháy rừng, đàn áp xuyên quốc gia và máy tính lượng tử.

Trong khi đó, một số lãnh đạo G7 hy vọng đạt thỏa thuận thương mại với ông Trump nhưng kết quả duy nhất là việc công bố hoàn tất thỏa thuận Mỹ–Anh. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vẫn tiếp tục tham dự hội nghị sau khi ông Trump rời đi.

Canada, với vai trò chủ tịch luân phiên G7 năm nay, cũng mời thêm các quốc gia ngoài nhóm như Mexico, Ấn Độ, Úc, Nam Phi, Hàn Quốc và Brazil để mở rộng ảnh hưởng.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: