Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị: Xây dựng đội ngũ người làm báo đoàn kết, tâm huyết, sáng tạo

Thứ bảy, 26/09/2020 22:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong 2 ngày 25, 26/9/2020, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị tổ chức đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc.

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo và đội ngũ những người làm báo tỉnh Quảng Trị đã vượt qua mọi khó khăn, xác định trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị khóa VI đề ra; thể hiện rõ vai trò báo chí là công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước và là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc tặng Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị bức trướng mang dòng chữ “Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị đoàn kết, sáng tạo, chuyên nghiệp, nhân văn”. Ảnh: Thành Dũng

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc tặng Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị bức trướng mang dòng chữ “Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị đoàn kết, sáng tạo, chuyên nghiệp, nhân văn”. Ảnh: Thành Dũng

Hoạt động chuyên môn nghiệp vụ liên tục trong nhiều năm Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị đều có hội viên đoạt giải báo chí quốc gia và giải báo chí chuyên ngành. Tổ chức hội không ngừng lớn mạnh, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Trong nhiệm kỳ qua không có hội viên nào vi phạm Luật Báo chí và 10 điều quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị phấn đấu không ngừng nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng và hiệu quả hoạt động, xứng đáng với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam. Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên, người làm báo trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội; xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh từ cơ sở. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên nhà báo. Xây dựng đội ngũ người làm báo Quảng Trị vững về chính trị, bản lĩnh, tâm huyết, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Dũng

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Dũng

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 8 ủy viên; Ủy Ban kiểm tra 3 ủy viên; bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự đại hội Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị Trương Đức Minh Tứ tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân dịp này, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tặng Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị bức trướng mang dòng chữ “Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị đoàn kết, sáng tạo, chuyên nghiệp, nhân văn”. Trước đó, Hội Nhà báo tỉnh và các đại biểu tổ chức lễ viếng, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

PV

Tin khác

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội
Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(CLO) Ngày 12/4, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các nhà báo đã đến dâng hoa, thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Công tác hội