Hội sách Giáng sinh 2016: Giáng sinh an lành – đồng hành cùng sách

Thứ tư, 21/12/2016 13:56 PM - 0 Trả lời

Từ ngày 21/12 đến 25/12, “Hội sách Giáng sinh 2016” sẽ diễn ra tại Nhà triển lãm TP (92 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM) do Huy Hoàng Bookstore cùng hơn 30 đơn vị xuất bản, phát hành tổ chức.

Sự kiện: Giáng sinh

(CLO) Từ ngày 21/12 đến 25/12, “Hội sách Giáng sinh 2016” sẽ diễn ra tại Nhà triển lãm TP (92 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM) do Huy Hoàng Bookstore cùng hơn 30 đơn vị xuất bản, phát hành tổ chức.

[caption id="attachment_139033" align="aligncenter" width="600"]"Hội sách Giáng sinh 2016" sẽ diễn ra từ 21/12 đến 25/12. Ảnh nguồn internet "Hội sách Giáng sinh 2016" sẽ diễn ra từ 21/12 đến 25/12. Ảnh nguồn internet[/caption]

Đây là một trong những hội sách lớn trong năm để độc giả có thể tìm kiếm các cuốn sách yêu thích với mức giá giảm 20% - 50%, cùng nhiều quà tặng và chương trình bốc thăm may mắn đêm Giáng sinh. Với chủ đề “Giáng sinh an lành – đồng hành cùng sách”, bất cứ độc giả nào tham dự hội sách đều được tặng những món quà nhỏ để chào mừng không khí Giáng sinh. Không gian trang trí ở nhà triển lãm đậm chất Noel với cây thông ước nguyện lung linh màu sắc, khu “xóm mọt sách” với tạo hình cổng vòm ống khói…

Riêng trong ngày khai mạc 21/12, Ban tổ chức phối hợp cùng nhóm thư pháp Huỳnh Quang Lĩnh tổ chức vẽ henna, ký họa chân dung, viết thư pháp tặng miễn phí cho các độc giả tham dự hội sách. Đặc biệt, trong Hội sách lần này, các độc giả sẽ được tham dự các chương trình tọa đàm như: Giao lưu cùng Đại sứ Thụy Điển với chủ đề “Thụy Điển – Những đại sứ văn hóa đương đại” (10h30 ngày 21/12), giao lưu ra mắt sách “Sài Gòn vẫn hát” của Mạc Thụy và Ubee Hoàng (19h ngày 22/12), giao lưu ra mắt cuốn sách “Chạy trốn mặt trời” của nhà văn trẻ Minh Nhật (anh Sky) (15h ngày 24/12), giao lưu ra mắt “Bộ tranh minh họa tập thơ Góc sân và Khoảng trời” cùng nhà thơ Trần Đăng Khoa và nhóm họa sĩ trẻ (10h ngày 25/12). Bên cạnh đó, các bạn trẻ yêu thích vẽ tranh và tô màu sẽ được tham gia cuộc thi Thử tài mua cọ với 2 cuộc thi: Vẽ tranh chủ đề Giáng Sinh (19h ngày 22/12) và Tô màu tự do (14h30 ngày 23/12).

Hòa mình vào không gian của hội sách, các độc giả yêu sách sẽ được tham quan, lựa chọn các đầu sách hay với giá “hot” tại “Xóm mọt sách” với các mức giá từ 5.000 đồng – 50.000 đồng. Đặc biệt, khi mua hàng tại hội sách, độc giả còn được tặng những bộ bookmark hình thú ngộ nghĩnh, những phong bao lì xì độc đáo được thiết kế với tranh minh họa cho con giáp Đinh Dậu trong năm 2017.

Các em thiếu nhi cùng các bậc phụ huynh có thể lựa chọn các đầu sách mới hấp dẫn như bộ “Thiên nhiên – Những bí mật còn ẩn giấu”, “Từ điển đầu tiên của bé”, bộ những cuốn sách đầu tiên của bé với nhiều chủ đề Chữ Cái, Từ Ngữ, Động Vật, Con số… Đặc biệt, bộ 5 cuốn tranh minh họa tập thơ “Góc sân và Khoảng trời” của nhà thơ Trần Đăng Khoa sẽ là chuyến du hành đưa ba mẹ gặp con ở tuổi thơ.

Bên cạnh các đầu sách hot và các mặt hàng văn phòng phẩm, hội sách còn có những đầu sách cũ, cổ có giá trị phục vụ cho các độc giả có nhu cầu sưu tầm những đầu sách có giá trị vượt thời gian.

Bích Việt

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa