Hồi sinh thành công loài sói dữ tuyệt chủng cách đây 12.500 năm

(CLO) Một công ty công nghệ sinh học tại Mỹ vừa tuyên bố đã hồi sinh thành công một loài sói tuyệt chủng cách đây hơn 12.000 năm.

Ngày 7/4, công ty công nghệ sinh học Colossal Biosciences có trụ sở ở Dallas (bang Texas) thông báo rằng họ đã tạo ra ba cá thể "sói dữ" (Aenocyon dirus) bằng cách chỉnh sửa gene của sói xám hiện đại – họ hàng gần nhất còn sống – để tái tạo ngoại hình và đặc điểm của tổ tiên thời tiền sử.

Những chú sói con này được xem là loài động vật tuyệt chủng đầu tiên được "hồi sinh thành công" trên Trái đất, dù trên thực tế, chúng là một dạng lai có tới 99,5% DNA giống sói xám.

Loài sói dữ từng là kẻ săn mồi thống trị Bắc Mỹ, nổi bật với kích thước lớn hơn sói xám, đầu rộng, bộ lông dày và hàm cực khỏe. Nó cũng chính là nguồn cảm hứng cho loài "direwolf" trong loạt phim Game of Thrones. Thế nhưng chúng đã biến mất khỏi hành tinh cách đây khoảng 12.500 năm.

hoi sinh thanh cong loai soi du tuyet chung cach day 12500 nam hinh 1

Hai con sói sinh ngày 1/10/2024. Ảnh: Colossal Biosciences

Colossal cho biết đã sử dụng DNA cổ đại chiết xuất từ răng 13.000 năm tuổi và hộp sọ 72.000 năm tuổi để tái tạo lại bộ gene hoàn chỉnh của loài sói dữ. Sau đó, công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR được áp dụng để thay đổi 20 điểm gene trên 14 gen của sói xám, rồi nhân bản những dòng tế bào chỉnh sửa tốt nhất và chuyển phôi vào chó nhà. Tổng cộng có 8 lần cấy phôi được thực hiện, mỗi lần trung bình 45 phôi.

Kết quả là hai sói đực ra đời vào ngày 1/10/2024 và một sói cái chào đời vào ngày 30/1/2025. Ba cá thể này hiện đang sống tại một khu đất rộng hơn 800 ha, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi hàng rào cao 3 mét, camera an ninh, drone và đội ngũ chăm sóc 24/7.

Mặc dù chúng có hành vi khá "dễ thương" do còn non, các nhà khoa học cho rằng khi trưởng thành và hormone thay đổi, những đặc điểm hung dữ đặc trưng của loài sẽ bộc lộ rõ hơn.

"Chúng tôi không cố tạo ra bản sao di truyền 100%, mà là những cá thể 'tái thiết chức năng' – có hình thái, hành vi và vai trò sinh thái tương tự với loài đã tuyệt chủng", Beth Shapiro, Giám đốc khoa học của Colossal, cho biết.

Shapiro khẳng định mục tiêu của họ không phải là sao chép hoàn toàn gene, mà là tái tạo những đặc điểm thiết yếu: "Những phân loại di truyền này là khái niệm nhân tạo, chúng hữu ích nhưng không tuyệt đối".

Colossal – từng công bố kế hoạch hồi sinh voi ma mút lông xoăn, chim dodo và hổ Tasmania – đã huy động được hơn 435 triệu USD kể từ năm 2021. Dự án voi ma mút được kỳ vọng sẽ trình làng sản phẩm đầu tiên vào năm 2028.

Không chỉ nhằm "gây sốc", công nghệ của Colossal còn được kỳ vọng có thể phục vụ bảo tồn các loài đang đứng trước bờ tuyệt chủng. Mới đây, công ty cũng nhân bản thành công hai lứa sói đỏ – loài đang bị đe dọa nghiêm trọng – bằng kỹ thuật mới phát triển từ nghiên cứu trên sói dữ.

hoi sinh thanh cong loai soi du tuyet chung cach day 12500 nam hinh 2

Những con sói sống tại một khu vực rộng 800 ha được theo dõi chặt chẽ. Ảnh: Colossal Biosciences

Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ. Một số nhà khoa học lo ngại việc đổ hàng trăm triệu USD vào việc phục hồi động vật tuyệt chủng là lãng phí, và đặt câu hỏi: nếu hệ sinh thái cũ không còn, thì những loài "mới hồi sinh" sẽ sống ở đâu, làm gì?

Giáo sư Michael Knapp từ Đại học Otago cảnh báo: "Chỉnh sửa gene có thể gây ra các tác dụng phụ ngoài ý muốn – ví dụ một gene giúp lông dày hơn cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng khác của cơ thể".

Dù còn nhiều tranh cãi, không thể phủ nhận rằng những con sói dữ non nớt ra đời từ phòng thí nghiệm đang đánh dấu một cột mốc lịch sử trong ngành sinh học – nơi ranh giới giữa tuyệt chủng và tồn tại đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Ngọc Ánh (theo CNN, ABC, NYT)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: