Hơn 10.000 binh sĩ Nga rút về căn cứ sau cuộc tập trận gần Ukraine

(CLO) Hơn 10.000 binh sĩ Nga đã trở về căn cứ thường trực của họ sau các cuộc tập trận kéo dài một tháng gần Ukraine, hãng thông tấn Interfax đưa tin hôm thứ Bảy (25/12).

Interfax cho biết các cuộc tập trận được tổ chức ở một số khu vực gần Ukraine, bao gồm cả Crimea, mà Nga sáp nhập vào năm 2014, cũng như ở các khu vực phía nam của Nga như Rostov và Kuban.

hon 10000 binh si nga rut ve can cu sau cuoc tap tran gan ukraine hinh 1

Binh lính Nga rút quân khỏi các khu vực tập trận gần biên giới Nga - Ảnh: Moskva News Agency

Việc Nga triển khai hàng chục nghìn binh sĩ ở phía bắc, đông và nam Ukraine đã làm dấy lên lo ngại ở Kyiv và phương Tây rằng Moscow đang lên kế hoạch tấn công quốc gia láng giềng.

Nga phủ nhận bất kỳ kế hoạch nào như vậy, nói rằng họ cần các cam kết từ phương Tây - bao gồm cả lời hứa từ NATO không mở rộng liên minh về phía đông tới sát các biên giới của Nga - vì an ninh của nước này đang bị đe dọa bởi mối quan hệ ngày càng tăng của Ukraine với liên minh phương Tây.

Moscow cũng nói rằng họ có thể triển khai quân đội trên lãnh thổ của mình khi thấy phù hợp.

Các ước tính về số lượng binh sĩ Nga gần đây đã điều động đến gần biên giới Ukraine dao động từ 60.000 đến 90.000, trong khi một tài liệu tình báo của Mỹ cho biết con số đó có thể tăng lên tới 175.000.

"Một giai đoạn phối hợp chiến đấu của các sư đoàn, kíp chiến đấu, tiểu đội tại các đơn vị cơ giới ... đã hoàn thành. Hơn 10.000 quân nhân ... sẽ hành quân rời khu vực diễn tập vũ khí tổng hợp", Interfax dẫn lời quân đội Nga cho biết.

hon 10000 binh si nga rut ve can cu sau cuoc tap tran gan ukraine hinh 2

Hình ảnh từ vệ tinh của Mỹ cho biết Nga đã tăng cường lực lượng ở gần biên giới với Ukraine - Ảnh: Maxar

Nga không bao giờ tấn công bất kỳ ai trước

Gần đây, phương Tây và Ukraine thường xuyên đưa ra các tuyên bố về một cuộc tấn công có thể xảy ra của Nga vào lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng Nga chưa bao giờ tấn công bất kỳ nước nào trước.

Hôm thứ Bảy (25/12), ông trả lời kênh Russia-1 TV như vậy, trước câu hỏi về việc liệu Nga có đang tính toán các động thái có thể có của các nước khác trước hay không.

Quan chức Điện Kremlin coi những thông tin đó như một sự leo thang căng thẳng vô nghĩa và vô căn cứ, nhấn mạnh rằng Nga không phải là mối đe dọa đối với bất kỳ ai.

Ông không loại trừ khả năng có những hành động khiêu khích nhằm biện minh cho những tuyên bố như vậy và cảnh báo rằng những nỗ lực giải quyết vấn đề ở đông nam Ukraine thông qua sử dụng vũ lực sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng nhất.

Theo ông, Moscow đang làm mọi thứ có thể để giúp Kiev giải quyết xung đột ở Donbass trong khi tuân thủ thỏa thuận Normandy và Hiệp định Minsk.

Chấn Phong (Theo Interfax)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: